Ba bệnh nhân người Braxin mắc Covid-19 ở Việt Nam được chữa khỏi sau khi tái dương tính

ANTD.VN - Ngày 12-5, 3 bệnh nhân người Braxin mắc Covid-19 điều trị ở bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP HCM) được công bố khỏi bệnh, đáng chú ý cả 3 trường hợp này đều là những ca tái dương tính.

Các bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi

Thông tin từ Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chiều 12-5 cho biết, cả 3 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày đều là người quốc tịch Braxin, điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi và là những ca tái dương tính sau khi đã được công bố khỏi bệnh trước đó.

Cụ thể gồm: BN 151, nữ, 45 tuổi, là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 18-4; BN 207, nam, 49 tuổi, là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 18-4; BN 224, nam, 39 tuổi, là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 20-4.

Các bệnh nhân này đều đã có kết quả xét nghiệm nhiều lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2, các kết quả xét nghiệm gần nhất từ ngày 27-4 đến ngày 10-5 cũng đều âm tính. Hiện tại các bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở và sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Với 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay, hiện Việt Nam chỉ còn 36 bệnh nhân Covid-19 đang tiếp tục điều trị.