Ba bệnh nhân Covid-19 liên quan đến ca "siêu lây nhiễm" số 34 ở Bình Thuận xuất viện

ANTD.VN - Chiều nay, 1-4, Bệnh viện dã chiến Củ Chi TP HCM đã công bố khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân mắc Covid-19, gồm 2 người bị lây do tiếp xúc trực tiếp với ca siêu lây nhiễm (bệnh nhân số 34) ở Bình Thuận…

Tiếp tục có thêm 3 bệnh nhân ở Bệnh viện Dã chiến Củ Chi được ra viện

Thông tin từ Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, cùng với 2 bệnh nhân Covid-19 ở Ninh Thuận thì trong ngày hôm nay, tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi TP HCM cũng có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm: bệnh nhân số 45, 48 và 64.

Đáng chú ý, bệnh nhân số 45 (nam, 27 tuổi) và bệnh nhân số 48 (nam, 30 tuổi) được xác định bị lây nhiễm Covid-19 từ bệnh nhân số 34, là nữ doanh nhân ở Bình Thuận, do có tiếp xúc và dùng cơm chung với “ca siêu lây nhiễm” này tại Bình Thuận. Trường hợp bệnh nhân số 64 còn lại là nữ, 27 tuổi, làm cùng công ty với bệnh nhân số 45 và 48.

Hiện, cả 3 bệnh nhân nói trên đều đã trải qua ít nhất 3 lần xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 (virus gây bệnh Covid-19), sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực, đủ điều kiện để xuất viện. Tuy nhiên sau khi ra viện, họ sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, chỉ tính riêng trong ngày 1-4, đã có 5 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh và ra viện. Tính chung đến thời điểm này, Việt Nam đã có 63 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.