[Audio 3-2-2019] Bắc bộ chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường yếu

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắc bộ chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường yếu; Liên hoan tất niên mâu thuẫn, bắn bạn nhậu bằng súng hoa cải; Chuẩn bị trốn ra nước ngoài, hai "nữ quái" ma túy sa lưới; Bắt tên cướp túi xách của người tham gia giao thông; Tổng thống Venezuela kêu gọi bầu cử Quốc hội trước thời hạn; Nga bắt giữ một tàu đánh bắt cua của Nhật Bản.

* Bắc bộ chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường yếu

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 3-2 đến 11-2, Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Ngày 4-2, áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường yếu lệch Đông trở lại nên phía Đông Bắc bộ đêm 4 sáng 5-2 có mưa phùn và sương mù rải rác, sáng sớm và đêm trời rét.

Hôm nay, khu vực Hà Nội tiếp tục có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày đạt mức 26-27 độ C. Ngày mai, 4-2, nhiều khả năng không khí lạnh yếu tràn về, gây mưa phùn, mưa nhỏ, nền nhiệt giảm nhẹ, cao nhất ở mức 23-24 độ C, thấp nhất ở mức 17-19 độ C. Tuy nhiên, do không khí lạnh có cường độ yếu nên từ ngày 5-2, nền nhiệt lại tăng trở lại.

* Liên hoan tất niên mâu thuẫn, bắn bạn nhậu bằng súng hoa cải

Tối 30-1, tại nhà anh Nguyễn Văn Giang tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội xảy ra mâu thuẫn giữa Dương Văn Tuấn (31 tuổi) với Đỗ Văn Long (43 tuổi) trong khi đang liên hoan tất niên.

Đến khoảng 23h40 cùng ngày, Tuấn ra về thì bị Long cùng hai con trai là Đỗ Văn Tuấn (25 tuổi), Đỗ Ngọc Tiệp (19 tuổi) và một người tên Nam (chưa rõ nhân thân) đuổi đánh.

Tuấn chạy về nhà, lấy súng tự chế, quay lại tìm nhóm của Long và bắn 1 phát xuống đất (đạn ghém) làm 06 viên bi sắt găm vào người Tiệp, 1 viên găm vào người Nam, gây thương tích.

Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ đối tượng Tuấn và thu giữ 1 súng tự chế. Vụ việc đang được CA huyện Sóc Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự điều tra làm rõ.

* Chuẩn bị trốn ra nước ngoài, hai "nữ quái" ma túy sa lưới

Công an tỉnh Nghệ An vừa truy bắt 2 đối tượng truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy là 2 chị em ruột Ngô Thị Xoan (SN 1972), và Ngô Thị Hạnh (SN 1983), cùng trú tại TP Vinh, Nghệ An. 

Hai đối tượng Ngô Thị Xoan và Ngô Thị Hạnh tại cơ quan Công an

Tháng 4-2017, Ngô Thị Hạnh bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 15 năm tù về tội mua bán trái phép 1,1 kg ma túy. Xoan bị TAND tỉnh tuyên phạt mức án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Xoan – Hạnh được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.  Trong thời gian này, cả hai bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau gần 3 tháng truy nã, ngày 26-1-2019, Cơ quan Công an xác định và bắt giữ hai đối tượng đang lẩn trốn tại phòng trọ ở TP HCM để làm giấy tờ chuẩn bị xuất cảnh đi nước ngoài.

* Bắt tên cướp túi xách của người tham gia giao thông

Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nin (SN 1986, Mỹ Hào, Hưng Yên) vì gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn huyện.

Khoảng 8 giờ ngày 31-1, Nin điều khiển xe máy đi từ thị trấn Vôi (Lạng Giang) về TP Bắc Giang, đến khu vực thôn Dĩnh Tân (xã Tân Dĩnh) thì phát hiện hai phụ nữ đi ngược chiều. Nin đã áp sát và giật túi xách của người điều khiển phương tiện. Sau khi gây án, Nin quay xe về thị trấn Vôi. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Nin bị bắt giữ trên đường tiêu thụ tài sản phạm tội. 

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nin khai nhận vào ngày 29-1, với thủ đoạn tương tự, đã cướp giật túi xách của một phụ nữ khác trên địa bàn huyện.

Nin có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Đối tượng vừa ra tù đầu năm 2018.

* Tổng thống Venezuela kêu gọi bầu cử Quốc hội trước thời hạn

Tổng thống Venezuela Niсolas Maduro ngày 2-2 đã kêu gọi tiến hành bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Cuộc bầu cử Quốc hội thường kỳ dự kiến sẽ được tổ chức tại Venezuela vào năm 2020. 

Tổng thống Maduro cho biết, ông sẽ tham vấn Hội đồng Lập hiến Venezuela về vấn đề này. Nếu được ủng hộ, việc bầu cử Quốc hội trước thời hạn dự kiến sẽ được tổ chức trong năm nay.

Dòng người biểu tình tại Venezuela (Ảnh: Reuters)

Trên đường phố ở Venezuela, có hàng ngàn người đang tuần hành để bày tỏ sự ủng hộ và cũng như phản đối chính phủ của ông Maduro.

Trong khi Mỹ và các đồng minh ở Mỹ Latinh cùng châu Âu ủng hộ phe đối lập thì Nga, Mexico, Trung Quốc và một số nước khác kêu gọi không can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

* Nga bắt giữ một tàu đánh bắt cua của Nhật Bản

Nhà chức trách Nga vừa bắt giữ 1 tàu đánh bắt cua của Nhật Bản với cáo buộc tàu hoạt động bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga.

Tàu bị bắt giữ thuộc hợp tác xã đánh bắt cua, tỉnh Shimane, miền Tây Nhật Bản. Trên tàu bị bắt có ông Hideji Kagami, chủ tịch 1 công ty đánh bắt trong vùng, cùng 9 thành viên thủy thủ đoàn.

Giới chức Nga cho biết chiếc tàu hiện nằm tại cảng Nakhodka ở vùng Viễn Đông nước này. Phía Nga cho hay đang kiểm tra giấy tờ và hoạt động đánh bắt của tàu. Hiện chưa có thông tin về thời điểm các thủy thủ đoàn có thể được thả.