[Audio 16-6-2019] Lật thuyền ở vịnh Vân Phong, 3 người tử nạn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lật thuyền ở Vịnh Vân Phong, 3 người tử nạn; Ôtô lao vào ba nhà dân ở Bình Phước, một người chết; Bị tóm khi đang vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp và 1 kg ma túy đá; Luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Linh kiến nghị điều tra bổ sung; Hải quân Philippines bác tuyên bố của Trung Quốc, khẳng định tàu Việt Nam cứu ngư dân; Động đất 7,4 độ ở Thái Bình Dương.

* Lật thuyền ở Vịnh Vân Phong, 3 người tử nạn

Chiều 15-6, một vụ lật thuyền đánh cá đang chở hơn 10 người đi du lịch trên Vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) khiến 3 người tử vong. 

Nơi đưa thi thể nạn nhân vào bờ sau vụ lật ghe đánh cá ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. (Ảnh: Viết Hảo/ Dân trí)

Trước đó, sáng cùng ngày, nhóm hơn 10 người là anh em, họ hàng lên một thuyền đánh cá xuất phát từ đất liền đi đảo Điệp Sơn, Vịnh Vân Phong chơi. Đến khoảng hơn 14h, trên đường trở về đất liền, chiếc thuyền bất ngờ rung lắc dữ dội, mất thăng bằng, lật úp. Hơn 10 người bị hất văng xuống biển.

Một số tàu cá của người dân đang hoạt động ở gần đó đã tiếp cận, cứu được đa số người dân bị nạn nhưng vẫn có 3 nạn nhân kể trên không may đuối nước, tử vong.

Thuyền đánh cá bị lật là loại nhỏ, thô sơ, thiếu các phương tiện cứu hộ cần thiết khi chở nhiều người.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

* Ôtô lao vào ba nhà dân ở Bình Phước, một người chết

Rạng sáng 16-6, anh Hà Đức Huy (23 tuổi) lái ôtô Mercedes chạy trên đường Hồ Xuân Hương (TP Đồng Xoài, Bình Phước) hướng ra đường ĐT741. Khi đến đoạn rẽ, xe lao lên vỉa hè bên phải, đâm gãy hai cây lớn và húc đổ cổng nhà dân.

Chiếc ôtô tiếp tục lao về phía trước, đâm xuyên mái hiên nhà bên cạnh và dừng lại khi đâm sập phần trước nhà ông Phạm Văn Thắng. 

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Trăm/VnExpress)

Tai nạn khiến một thanh niên 18 tuổi văng khỏi xe, tử vong.  Hai người  khác bị thương nặng. Tại hiện trường, đầu chiếc ôtô nát tươm, lực lượng chức năng mất nhiều giờ mới cẩu được xe ra ngoài.

Lái xe Huy đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

* Bị tóm khi đang vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp và 1 kg ma túy đá

Ngày 15-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng có liên quan phát hiện bắt quả tang 1 đối tượng, thu giữ 10.000 viên hồng phiến và 1kg ma túy đá.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 14-6, tại khu vực Cầu Rào Mắc, Quốc lộ 8A đoạn qua địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, tổ công tác liên ngành Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Anh Tuấn (SN 1986, trú tại Yên Sơn, Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 1 kg ma túy dạng đá, 10.000 viên hồng phiến và 1 xe mô tô mang BKS: 37B1 – 878.07.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Linh kiến nghị điều tra bổ sung

Luật sư Trần Bá Học - luật sư bào chữa cho bị can Nguyễn Hữu Linh vừa có đơn đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Luật sư Học cho biết, cáo trạng chỉ mô tả ông Linh có “hôn vào má” trái, phải của bị hại mà không xác định ông Linh có các hành vi nào khác xâm phạm đến bị hại. 

Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh "hôn vào má" bé gái trong thang máy chung cư

Ngoài ra, theo kết luận giám định ADN, ADN của ông Nguyễn Hữu Linh hoàn toàn không có trên 8 vị trí đưa đi trưng cầu giám định. Kết luận giám định liên quan đến video clip cho thấy, ông Nguyễn Hữu Linh ngoài hành vi “hôn vào má” thì không còn bất cứ hành vi nào khác.

Luật sư Học nhận định: "Cáo trang truy tố của Viện kiểm sát Nhân dân Quận 4 chỉ dựa vào duy nhất hành vi “hôn vào má” để cáo buộc ông Linh dâm ô với người dưới 16 tuổi là rất khiên cưỡng, thiếu tính thuyết phục và chưa phù hợp với những yếu tố cấu thành của tội danh này".

* Hải quân Philippines bác tuyên bố của Trung Quốc, khẳng định tàu Việt Nam cứu ngư dân

Ngày 15-6, hải quân Philippines khẳng định nhờ có tàu Việt Nam, nhóm ngư dân mới thoát nguy hiểm và trở về nhà sau khi tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi đại sứ quán Trung Quốc tại Manila xác nhận tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Philippines tại bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đêm 9-6. Tuy nhiên, đại sứ quán Trung Quốc cho rằng tàu Yuemaobinyu 42212 bị nhóm tàu Philippines bao vây và đâm phải tàu Gemvir-1 trong lúc tháo chạy.

Nhóm ngư dân Philippines trên tàu Gemvir-1 sau khi được giải cứu hôm 13/6. (Ảnh: Philstar)

Thông báo cũng nói rằng thuyền trưởng Trung Quốc muốn cứu các ngư dân Philippines nhưng sợ bị bao vây và chỉ rời đi sau khi thấy nhóm ngư dân được một tàu Philippines khác giải cứu, không có chuyện "đâm rồi bỏ chạy". 

Đại tá Jonathan Zata, phát ngôn viên hải quân Philippines khẳng định: "Chính tàu cá Việt Nam đã giải cứu ngư dân chúng tôi, không phải tàu cá Philippines".

* Động đất 7,4 độ ở Thái Bình Dương

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra lúc 10h55 hôm nay (5h55 giờ Hà Nội) ngoài khơi quần đảo không người ở Kermadec, cách thành phố Tauranga ở Đảo Bắc, New Zealand 928 km về phía đông bắc. Tâm chấn của động đất ở độ sâu 34 km.

Vị trí xảy ra động đất ở ngoài khơi quần đảo Kermadec, đông bắc New Zealand. (Đồ họa: CNN)

USGS ban đầu cho biết động đất mạnh 7,6 độ nhưng sau đó hạ xuống 7,4. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương có trụ sở tại Hawaii cho biết: "Sóng thần nguy hiểm từ trận động đất này có thể xảy ra trong phạm vi 300 km từ tâm chấn, dọc theo bờ biển của quần đảo Kermadec" nhưng sau đó cho biết "hiện tại không có mối đe dọa nào".

Nhà chức trách New Zealand đã phát cảnh báo sóng thần song gỡ bỏ sau đó 8 phút.