[Audio 07-09-2019] Tát hàng xóm tử vong, lĩnh án 5 năm tù

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Quảng Bình: Huy động 5 tàu lớn, tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích; Tát hàng xóm tử vong; Chủ cửa hàng vàng lừa đảo cả tỉ đồng của bạn hàng; Thủ lĩnh đối lập Venezuela bị điều tra tội phản quốc; DPR tiếp tục yêu cầu Ukraine tuân thủ Hiệp định Minsk.

* Quảng Bình: Huy động 5 tàu lớn, tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích

Chiều 6-9, lực lượng chức năng đã huy động 5 tàu lớn tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân đang mất tích trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển Quảng Bình là: Anh Đậu Ngọc Cầm (SN 1958) và anh Trần Quang Thiện (SN 1967), cùng trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. 

Trước đó, ngày 5-9, tàu cá NA 93010TS cùng 8 thuyền viên đang hành trình ra biển thì bị chìm trước cửa Gianh, Quảng Bình.

Lực lượng BĐBP tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển. (Ảnh: Tiến Thành/Dân trí)

Đến 11h ngày 6-9-2019, 5 thuyền viên đã được cứu sống gồm các anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1990), Ngô Văn Xô (SN 2001), Lê Văn Chiến (SN 2001), Trần Văn Cường (SN 2003) - cả 4 người cùng trú tại xã Sơn Hải; và anh Phạm Văn Hoàng (SN 1990, trú tại xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu).

* Tát hàng xóm tử vong

Bị cáo Hoàng Bá Quang (40 tuổi) vừa bị TAND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh phạt 5 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 9h30 ngày 21-3-2018, gia đình Quang xảy ra mâu thuẫn khi tranh chấp đất đai với nhà bà Đặng Thị Hiên (69 tuổi, trú tổ dân phố 6, thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Thấy bà Hiên to tiếng, xúc phạm bố mình, Quang lao ra túm cổ áo, tát vào mặt bà Hiên khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đất, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân bị chấn thương sọ não, tử vong sau ba tuần điều trị.

Quá trình bị tạm giam, Quang đã tác động người thân bồi thường cho gia đình bị hại 160 triệu đồng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

* Chủ cửa hàng vàng lừa đảo cả tỉ đồng của bạn hàng

Ngày 6-9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1991) và Lê Tuấn Hưng (SN 2001) cùng trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Hằng tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Dân trí)

Trước đó, cơ quan này tiếp nhận đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Niềm (SN 1966, trú tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái) về việc bị một đối tượng tên Trang lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng. 

Điều tra cho thấy, do có mối quan hệ làm ăn kinh doanh với bà Niềm, đầu tháng 6-2019, Nguyễn Thị Hằng, chủ cửa hàng vàng Thu Hằng (số 1 Ngõ Trạm, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng Lê Tuấn Hưng (nhân viên của Hằng) và một đối tượng Hằng mới quen biết tên Trang (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tìm cách lừa chiếm đoạt tiền của bà Niềm.

Các đối tượng đã sử dụng chứng minh nhân dân của người để khác đăng ký mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích nhận và rút tiền do bị hại chuyển. Để tạo niềm tin, Hằng và Trang thanh toán sòng phẳng các giao dịch trước đó. Lần cuối, các đối tượng dùng thủ đoạn chuyển ngoại tệ đến một tài khoản khác và chụp ảnh tin nhắn đã chuyển tiền để bà Niềm tin tưởng chuyển tiền cho chúng. 

Với các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan Công an thu thập được, Hằng và Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

* Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela bị điều tra tội phản quốc

Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido bị cáo buộc đàm phán trái phép để từ bỏ tuyên bố chủ quyền của đất nước với vùng lãnh thổ đang tranh chấp Esequibo, theo Bộ trưởng Tư pháp Tarek William Saab cho biết trong cuộc họp báo ở Caracas ngày 7-9.

Cáo buộc dựa trên bản ghi âm một quan chức Mỹ khuyên cố vấn của Guaido "giao Esequibo cho tập đoàn dầu khí Exxon Mobil và các công ty đa quốc gia khác".

Hội đồng Lập hiến Venezuela đã tước quyền miễn trừ của Guaido hồi tháng 4. Thủ lĩnh phe đối lập này còn đối mặt với cáo buộc vi phạm lệnh cấm xuất cảnh và tiếm quyền sau khi tự xưng là tổng thống lâm thời.

Lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tham dự phiên họp của Quốc hội Venezuela tại Caracas ngày 20/8. (Ảnh: Reuters) 

Esequibo có diện tích 159.000 km2, là vùng lãnh thổ tranh chấp kéo dài giữa Venezuela và Guyana. Năm 2015, Exxon Mobil thỏa thuận với Guyana để khoan thăm dò và công bố Esequibo có trữ lượng dầu mỏ đáng kể khiến tranh chấp càng trở nên trầm trọng.

* DPR tiếp tục yêu cầu Ukraine tuân thủ Hiệp định Minsk

Các quan chức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ngày 5-9 khẳng định, Ukraine cần phải tuân thủ Hiệp định Minsk, cụ thể là về tư cách đặc biệt ở Donbass.

Theo bà Natalya Nikonorova, người đứng đầu Cơ quan ngoại giao DPR, việc Kiev trao tư cách đặc biệt cho Donbass sẽ là nền tảng giải quyết xung đột. Cơ quan ngoại giao DPR cũng lưu ý rằng, Kiev đang cố tình ngăn chặn các cuộc thảo luận về các điểm chính trị của Hiệp định Minsk, do đó cản trở việc thiết lập hòa bình lâu dài ở miền Đông Nam Ukraine. 

Cảnh tượng hoang tàn ở miền Đông Ukraine

Trước đó, các cuộc biểu tình rầm rộ đã nổ ra ở miền Đông Ukraine sau cuộc đảo chính ở nước này vào tháng 2-2014. Vào giữa tháng 4-2014, để đáp trả, chính quyền Kiev đã tiến hành một chiến dịch quân sự ở Donbass và gây ra một thảm họa nhân đạo lớn. Giữa tháng 5, các nước cộng hòa Donbass tuyên bố độc lập sau khi tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý.

Ngày 5-9-2014, Nghị định thư Minsk được ký kết nhằm thiết lập các bước chung để thực hiện kế hoạch hòa bình.