Áp thấp nhiệt đới tan dần, không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc

ANTD.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 13/11, sau khi đi vào khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 13/11, sau khi đi vào khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu và tan dần.

Đêm mai sẽ có một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống miền Bắc

Trong khi đó, tại miền Bắc, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất toàn vùng tăng lên 27-30 độ C, Hà Nội ở mức 28-30 độ. Ban đêm toàn miền phổ biến 19-23 độ C, các tỉnh vùng núi cao lạnh dưới 18 độ.

Hình thái này sẽ còn duy trì đến hết ngày mai, sau đó đêm mai sẽ có một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ ngày 15/11 giảm khoảng 3 độ C, cao nhất tại Hà Nội còn 26 độ.

Sau đó trời lại tăng nhiệt trở lại. Đến ngày 18/11, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tác động đến miền Bắc, nhiệt độ giảm khoảng 6-7 độ C, cao nhất ban ngày tại Hà Nội ở mức 20-21 độ C, ban đêm lạnh 16-17 độ, vùng núi cao có thể xuống dưới 10 độ.