Ăn quả ngô đồng trong giờ ra chơi, 7 học sinh bị ngộ độc

ANTD.VN -Trong giờ ra chơi, 7 em học sinh lớp 1 đã nhặt quả ngô đồng để ăn. Sau khi ăn không lâu, cả nhóm có biểu hiện nôn, choáng, đau đầu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 24-4, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, chiều ngày hôm qua, đơn vị đã tiếp nhận và cấp cứu 7 em học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Kỳ Tân, đóng trên địa bàn xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ bị ngộ độc do ăn quả cây ngô đồng.

Do nhặt quả cây ngô đồng ăn nên 7 học sinh bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu (ảnh minh họa)

Theo đó, vào giờ ra chơi 7 em học sinh này đã nhặt quả cây ngô đồng trong sân trường để ăn. Một lúc sau, các em đều có triệu chứng nôn mửa, choáng, tức ngực, khó thở, đau đầu.

Phát hiện sự việc, các thầy cô giáo trong trường đã chuyển các em đến trung tâm y tế huyện để cấp cứu. Ngay khi nhập viện, các bác sỹ đã tiến hành điều trị cho các em.

Hiện sức khỏe của các em học sinh này đều đã ổn định.