Ấm tình đồng nghiệp trong hoạn nạn

ANTD.VN - Trước hoàn cảnh thương tâm của người đồng nghiệp, qua đời vì tai nạn lao động ở tuổi đời còn quá trẻ, để lại bố mẹ già và các con thơ, Tổng hội điện tử điện lạnh Việt Nam và Công ty TNHH thiết bị điện Casper Việt Nam đã phát động chiến dịch quyên góp ủng hộ, giúp đỡ gia đình. Ngày 28/5, đoàn xe nhân ái của những kỹ sư điện lạnh từ các tỉnh thành trên cả nước đã vượt hàng trăm cây số để đến với huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, trao tận tay thân nhân gia đình những món quà thắm tình đồng chí, đồng nghiệp.

Trước đó, ngày 16/5/2017, anh Nguyễn Văn Ngọc, SN 1988, trú tại thôn Ngạc, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng điều hòa tại công trường Lục Nam đã bất ngờ bị tai nạn lao động, rơi từ tầng 3 xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não tử vong.

Sự ra đi của anh là nỗi mất mát to lớn đối với gia đình, làng xóm và những người đồng nghiệp. Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng thêm khó khăn chồng chất khi người chồng, người cha, trụ cột kinh tế trong gia đình qua đời, để lại bố mẹ già, người vợ trẻ hay đau yếu và hai con thơ dại một đứa lên 2, một đứa lên 3.

Đoàn công tác thắp nén hương tưởng nhớ người đã khuất

Đến thăm ngôi nhà cấp 4 đơn sơ của vợ chồng anh Ngọc, thắp nén hương thơm tưởng nhớ người đã khuất, các thành viên trong đoàn công tác không khỏi ngậm ngùi bởi người đồng nghiệp qua đời khi còn quá trẻ, với quá nhiều hứa hẹn cho tương lai…

Các thành viên trong Tổng hội điện tử điện lạnh Việt Nam thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình anh Nguyễn Văn Ngọc

Chung tay đóng góp một phần nhỏ thu nhập của mình để chia sẻ cùng gia đình anh Ngọc trong giai đoạn khó khăn nhất, hơn 100 triệu đồng của các thành viên Tổng hội điện tử, điện lạnh Việt Nam cùng Hội điện lạnh các tỉnh thành, các hãng điều hòa, các nhà phân phối điện tử, điện lạnh, điện gia dụng trên toàn quốc đã được chuyển đến gia đình. Hãng điều hòa Casper cũng cam kết trợ giúp chi phí học hết cấp I cho con đầu của anh Ngọc.

Đại diện Tổng hội điện tử điện lạnh Việt Nam và Công ty TNHH thiết bị điện Casper Việt Nam trao món tiền ủng hộ, hỗ trợ gia đình

“Những món quà vật chất tuy không lớn nhưng phần nào thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, và gửi gắm trong đó là tình cảm, trách nhiệm của những đồng nghiệp, khó khăn hoạn nạn cùng sát cách, giúp đỡ lẫn nhau”- ông Nguyễn Viết Chung, Giám đốc Công ty TNHH thiết bị điện Casper Việt Nam chia sẻ.

Thay mặt các thành viên trong đoàn, ông Nguyễn Ngọc Quý, Phó Chủ tịch Tổng hội điện tử điện lạnh Việt Nam bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới gia đình anh Ngọc, đồng thời mong muốn với sự trợ giúp của những người đồng nghiệp của anh Ngọc, gia đình sẽ sớm ổn định cuộc sống.

Qua sự việc đau lòng này, cũng là bài học kinh nghiệm để các doanh nghiệp, các thành viên trong Tổng hội cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong điều kiện làm việc, nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn lao động có thể xảy ra.

Xúc động trước nghĩa cử nhân ái của những thành viên trong đoàn, chị Nguyễn Thị Dậu Thu, vợ anh Nguyễn Văn Ngọc chân thành cảm ơn Tổng hội điện tử điện lạnh Việt Nam và Công ty Casper Viêt Nam.

Những món quà và tình cảm của những người đồng nghiệp của anh là sự động viên to lớn với chị và các cháu. Với số tiền các thành viên trong đoàn đã quyên góp, gia đình hứa sẽ lập sổ tiết kiệm để lo cho hai cháu học hành, trưởng thành và trở thành những người có ích cho xã hội.