90% bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam đã được chữa khỏi

ANTD.VN - Trong ngày hôm nay, 14-5, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sẽ có thêm 8 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh để nâng tổng số ca điều trị khỏi tại Việt Nam lên 260/ 288 trường hợp.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã khỏi bệnh

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong 8 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh vào hôm nay, đáng chú ý có một người là bác sĩ khoa Cấp cứu của chính Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đây là trường hợp BN141, 29 tuổi, nữ, ở Đông Anh (Hà Nội), điều trị từ ngày 21-3.

Cùng đó, có một bệnh nhân tái dương tính và từng có thời điểm là 1 trong 5 ca Covid-19 diễn biến nặng nhất, phải thở máy xâm nhập. Đây là trường hợp BN50, nam, 50 tuổi, ở phối Núi Trúc (Ba Đình, Hà Nội), nhập viện ngày 13-3, được công bố khỏi bệnh lần 1 ngày 14-4 nhưng sau đó tái mắc.

6 bệnh nhân còn lại được công bố khỏi bệnh ngày 14-5 gồm: BN134, 20 tuổi, nam, địa chỉ Thạch Thất (Hà Nội), vào viện ngày 25-3; BN185, 38 tuổi, nam, ở Hoài Đức (Hà Nội), vào viện ngày 29-3; BN193, 21 tuổi, nữ, ở Hải Hậu (Nam Định), vào viện ngày 30-3; BN196, 34 tuổi, nữ, ở Thường Tín (Hà Nội), vào viện ngày 30-3; BN244, 44 tuổi, nữ, ở Bố Trạch (Quảng Bình), vào viện ngày 6-4 và BN263, 45 tuổi, nữ, ở Mê Linh (Hà Nội), vào viện ngày 13-4.

Các bệnh nhân đều đã có ít nhất 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh và sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. 

Như vậy đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 260 trường hợp khỏi bệnh trên tổng số 288 ca mắc Covid-19, chiếm 90% tổng số bệnh nhân.