6 bệnh nhân chạy thận tử vong tại Hòa Bình nghi do sốc phản vệ

ANTD.VN - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xác nhận, sáng 29-5, khi đang tiến hành chạy thận cho 18 bệnh nhân bị suy thận mạn phải lọc máu chu kỳ, đã xảy ra sốc phản vệ khiến 6 người tử vong.

Chiều 29-5, PGS-TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh  - Bộ Y tế đã dẫn đầu đoàn công tác Bộ Y tế lên tỉnh Hòa Bình để kiểm tra, xem xét vụ việc.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, sáng 29-5, có 18 bệnh nhân của khoa Thận nhân tạo đến Bệnh viện để lọc máu chu kỳ. Khi lọc máu được 30-40 phút, bệnh nhân có các dấu hiệu sốc phản vệ. Sau đó các bác sĩ đã dừng và chuyển sang cấp cứu gấp.  Tuy nhiên, có 6 trường hợp bệnh nhân đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Được biết 18 bệnh nhân này đều là bệnh nhân suy thận và chạy thận đã nhiều năm. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ và đưa bệnh nhân tử vong về nhà. Còn các bệnh nhân khác đang được cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch đến sức khỏe.

Ngay sau đó đơn vị đã liên hệ với khoa Cấp cứu, Chống độc và Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai để trợ giúp cấp cứu bệnh nhân.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong y văn có xảy ra tình trạng sốc phản vệ trong lọc máu chu kỳ nhưng số lượng tử vong lớn như này thì chưa xảy ra trong nhiều năm gần đây. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện Bạch Mai đã cử đoàn bác sĩ về Hoà Bình hỗ trợ cấp cứu, trong đó có 2 bác sĩ khoa Thận nhân tạo, một bác sĩ chuyên chống độc và một bác sĩ dị ứng. 

Cấp cứu các bệnh nhân tại chỗ

Trao đổi nhanh qua điện thoại, một bác sĩ trong đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khoảng 17h30, 4 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và bắt tay ngay vào công tác hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân.

Trước đó, Bệnh viện tỉnh Hòa Bình đã liên lạc và cân nhắc khả năng chuyển một số bệnh nhân nặng xuống Bệnh viện Bạch Mai điều trị nhưng theo tiên lượng, việc chuyển bệnh nhân hiện thời rất nguy hiểm nên hướng trước mắt là cấp cứu tại chỗ.

Được biết, hiện tất cả thuốc liên quan đến các bệnh nhân kể trên đã được niêm phong để phục vụ công tác xác minh, tìm nguyên nhân.

Về sự việc đáng tiếc này, ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cho biết, Sở Y tế đang chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tích cực cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân. “Chúng tôi đã chỉ đạo Bệnh viện tiếp tục cấp cứu các nạn nhân; đồng thời tìm hiểu nguyên nhân vì sao có sự cố này, tuy nhiên việc này sẽ cần thời gian” - ông Trần Quang Khánh nói.