Quảng Ngãi

500 hộ dân bị cô lập gần 1 tháng vì sạt lở núi

ANTD.VN - Ảnh hưởng của cơn bão số 12, tuyến đường nối liền trung tâm huyện Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) đi xã Trà Xinh bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục nghìn m3 đất đá đã vùi lấp đoạn đường dài gần 100 m suốt 1 tháng qua khiến 500 hộ dân xã Trà Xinh bị cô lập.

Khu vực sạt lở tại cầu sông Tang xảy ra vào ngày 4/11, một khối lượng lớn đất đá vùi lấp, chia cắt hoàn toàn tuyến đường vào trung tâm xã Trà Xinh, mọi phương tiện giao thông không thể qua lại.

Giao thông bị chia cắt khiến đời sống người dân xã Trà Xinh gặp rất nhiều khó khăn. Để vào trung tâm huyện Tây Trà, người dân xã Trà Xinh phải chấp nhận nguy hiểm lội qua đoạn đường bùn đất nhầy nhụa kéo dài gần 100 m.

Đoạn đường từ trung tâm huyện Tây Trà đi xã Trà Xinh bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở
Đoạn đường từ trung tâm huyện Tây Trà đi xã Trà Xinh bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở

Đứng nhìn đoạn đường sạt lở rồi thở dài, chị Đinh Thị Ba - một công nhân tại TP. Quảng Ngãi, cho biết: suốt 1 tháng nay chị chưa thể về thăm nhà ở xã Trà Xinh vì đoạn đường bị chia cắt, xe máy không thể qua lại.

Dự định gửi xe máy để vượt bộ qua đoạn sạt lở về thăm nhà, thế nhưng chị Ba cũng đắn đo lo sợ mưa lớn tiếp tục gây sạt lở nặng hơn.

"Giờ gửi xe đi bộ qua rồi đi nhờ về nhà cũng được, nhưng về rồi sợ núi sạt lở nặng hơn không xuống kịp để đi làm", chị Ba thở dài.

Người dân xã Trà Xinh chấp nhận nguy hiểm đi qua đoạn đường đầy bùn đất
Người dân xã Trà Xinh chấp nhận nguy hiểm đi qua đoạn đường đầy bùn đất

Anh Hồ Văn Thúy - cán bộ xã Trà Xinh, thường xuyên phải vượt qua đoạn đường sạt lở về trung tâm huyện Tây Trà giải quyết công việc. Người dính đầy bùn đất, anh Thúy mệt nhọc chia sẻ: "Qua đoạn đường này rất nguy hiểm vì bùn đất trơn trượt, đất đá có thể sạt xuống bất cứ lúc nào. Vì công việc cần thiết nên tôi phải đi nhưng sợ lắm".

Một số vị trí có thể tiếp tục xảy ra sạt lở gây nguy hiểm cho người dân qua lại

Một số vị trí có thể tiếp tục xảy ra sạt lở gây nguy hiểm cho người dân qua lại
 Nhiều người dân đứng nhìn đoạn đường bị sạt lở, đất đá vùi lấp rồi thở dài quay về

Nhiều người dân đứng nhìn đoạn đường bị sạt lở, đất đá vùi lấp rồi thở dài quay về

Dù chính quyền địa phương đã nỗ lực khắc phục sạt lở tuy nhiên khối lượng đất đá quá lớn, cùng với đó thời tiết tiếp tục có mưa khiến việc khai thông tuyến đường gặp nhiều khó khăn.

Phương tiện cơ giới khắc phục sạt lở để khai thông tuyến đường trong thời gian sớm nhất
Phương tiện cơ giới khắc phục sạt lở để khai thông tuyến đường trong thời gian sớm nhất

Thông tin với PV, ông Hồ Thanh Truyền - Chủ tịch UBND xã Trà Xinh - cho biết, vụ sạt lở quá nặng khiến tuyến đường huyết mạch nối liền xã Trà Xinh với trung tâm huyện bị vùi lấp, gần 1 tháng qua mọi phương tiện giao thông không thể qua lại. Để qua đoạn đường này, người dân phải đi bộ hoặc dùng ghe vượt sông rất nguy hiểm.

"Phương tiện giao thông không thể qua lại nên nhiều trường hợp đau ốm phải đưa về tuyến trên điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, người dân phải đi bộ qua đoạn sạt lở về trung tâm huyện mua các loại thực phẩm tươi sống về sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi vận động nhân dân hạn chế qua lại vì sạt lở có thể tiếp diễn gây nguy hiểm", ông Truyền nói.

Hiện nay các phương tiện cơ giới vẫn tiếp tục san ủi đất đá, đồng thời gia cố vách núi để khai thông tuyến đường nhằm ổn định đời sống cho 500 hộ dân trên địa bàn xã trong thời gian sớm nhất.