28 đội dân phòng trổ tài chữa cháy, cứu tài sản

ANTD.VN -Với phương châm “4 tại chỗ” - Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ - Phòng Cảnh sát PCCC số 12- phụ trách địa bàn huyện Thường Tín và Phú Xuyên, Hà Nội đã tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên huyện Phú Xuyên – xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên vào ngày 19-10.

Có 28 đội dân phòng tham gia thi đấu với mỗi đội 5 người thi đội hình chạy 100m chữa cháy, cứu nạn. Sau phần tranh tài, các đội đã thể hiện sự quyết tâm, nhuần nhuyễn kỹ năng, thao tác xử lý tình huống khi xảy cháy, nổ.

Kết quả, giải nhất thuộc về đội tuyển thị trấn Phú Minh, giải nhì đội tuyển xã Sơn Hà và đội tuyển xã Quang Trung, giải ba thuộc 3 đội tuyển xã Hoàng Long, xã Châu Can, xã Nam Phong, giải khuyến khích thuộc 4 đội tuyển xã Đại Xuyên, xã Hồng Thái, xã Nam Triều, xã Chuyên Mỹ.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 12 cho biết: “Sự kiện nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” và Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2017. Qua đó vừa để tuyên truyền nâng cao ý thức người dân với công tác PCCC cũng như nâng cao trình độ, kỹ năng cho lực lượng chữa cháy cơ sở kịp thời ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra”.

Những hình ảnh tại Hội thao nghiệp vụ

Thượng tá Đỗ Anh Quyến trao cờ lưu niệm cho đội thi

Nội dung thi chạy 100m cứu người mắc kẹt ra khỏi hiện trường

Nội dung thi chạy 100m và dập lửa bằng chăn ướt

Lực lượng Cảnh sát PCCC số 12 nhận khen thưởng trong công tác tuyên truyền, tập huấn

Các đội tham gia thi nhận cờ lưu niệm tại cuộc thi

Thượng tá Đỗ Anh Quyến trao giải cho các đội đoạt giải

Nội dung thi chạy 100m phá khóa cửa  kho hàng cứu  tài sản