Đòi quan hệ tình dục không được, chém đứt gân tay nạn nhân

ANTĐ - Bị người đàn bà phản ứng, không cho quan hệ tình dục, Thắng dùng dao chém đứt gân tay, cứa rách cổ nạn nhân.

20h ngày 31-12-2011, tại Đội 14, thôn Hạ, Phùng Xá, huyện Mỹ Đức xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Đỗ Mạnh Thắng (SN 1986, ở đội 11, thôn Hạ, Phùng Xá, Mỹ Đức) trèo tường vào nhà bà Phạm Thị Kỷ (SN 1968, ở đội 14, thôn Hạ, Phùng Xá, Mỹ Đức) mở cửa vào nhà đòi quan hệ tình dục với bà Kỷ. Bà Kỷ không đồng ý và chạy ra sân kêu cứu. Thấy vậy, Thắng trèo tường sang nhà ông Ninh (bác ruột Thắng), ở đội 14, thôn Hạ, Phùng Xá, Mỹ Đức mượn 1 dao. Sau đó, Thắng quay lại nhà bà Kỷ, dùng dao dí vào cổ và chém vào tay trái bà Kỷ gây thương tích.

Hậu quả bà Kỷ bị đứt gân ngón giữa tay trái, khâu 4 mũi ở cổ, hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Nội.

Công an huyện Mỹ Đức thu 1 dao dài 35 cm, lập hồ sơ xử lý.