Mỹ-Hàn thành lập hệ thống giám sát tấn công sinh học

Mỹ-Hàn thành lập hệ thống giám sát tấn công sinh học

ANTĐ - Ngày 24-2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ có kế hoạch sẽ thiết lập một hệ thống giám sát thời gian thực, nhằm đối phó với các cuộc tấn công và khủng bố tiềm năng bằng vũ khí sinh học.
Israel giúp Ấn Độ phát triển lá chắn tên lửa, đối phó Trung Quốc

Israel giúp Ấn Độ phát triển lá chắn tên lửa, đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 7-2, một nhà khoa học thuộc Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ cho biết, nước này và Israel sẽ cùng phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp để triển khai đối phó với tên lửa hạt nhân và thông thường của Trung Quốc.
Australia cho không Malaysia 2 tàu tuần tra cũ

Australia cho không Malaysia 2 tàu tuần tra cũ

ANTĐ - Ngày 5-2, Bộ trưởng Di cư và bảo vệ biên giới Australia Scott Morrison cho biết, nước này dự định sẽ cung cấp 2 chiếc tàu tuần tra lớp Bay đã loại biên của lực lượng hải quan và bảo vệ biên giới cho Malaysia, vào giữa năm 2015.
Pháp chi 2 tỷ USD cho phòng thủ mạng

Pháp chi 2 tỷ USD cho phòng thủ mạng

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, nước này sẽ triển khai một kế hoạch đối phó với các cuộc chiến tranh mạng trị giá 1,5 tỉ euro (2 tỷ USD) như là một ưu tiên chiến lược.
Nhật hòa hoãn với Nga để rảnh tay đối phó Trung Quốc?

Nhật hòa hoãn với Nga để rảnh tay đối phó Trung Quốc?

ANTĐ - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố, Nhật Bản hy vọng sẽ tăng cường đối thoại với Nga về các vấn đề liên quan đến hiệp ước hòa bình, đây là một “cử chỉ thiện chí” của Nhật Bản được coi là một động thái gác lại tranh chấp khác để dồn lực đối phó với Trung Quốc.
Thái Lan triển khai lực lượng đối phó biểu tình

Thái Lan triển khai lực lượng đối phó biểu tình

ANTĐ - Nhà chức trách Thái Lan ngày 8-1 cho biết, 14.880 cảnh sát và binh sĩ sẽ được triển khai tại Bangkok trong tuần tới để đối phó với chiến dịch nhằm làm “tê liệt” thành phố vào ngày 13-1 của người biểu tình chống chính phủ. 
Thái Lan huy động 15.000 binh lính và cảnh sát đối phó đại biểu tình

Thái Lan huy động 15.000 binh lính và cảnh sát đối phó đại biểu tình

ANTĐ - Ngày 8-1, phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan Piya Uthayo cho biết, nước này sẽ triển khai gần 15.000 binh lính và cảnh sát tại thủ đô Bangkok vào tuần tới để đối phó với kế hoạch “làm tê liệt” thủ đô của những người biểu tình do phe đối lập tổ chức nhằm lật đổ chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra.
Mỹ cung cấp cho Iraq hàng chục tên lửa và UAV

Mỹ cung cấp cho Iraq hàng chục tên lửa và UAV

ANTĐ - Ngày 26-12, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, chính quyền Obama đang chuyển cho Iraq hàng chục tên lửa và máy bay do thám không người lái (UAV) để giúp nước này đối phó với tình trạng bạo lực bùng phát gần đây do mạng lưới khủng bố Al-Qaeda hậu thuẫn.
Kêu gọi đối phó chiến tranh “không được báo trước”

Kêu gọi đối phó chiến tranh “không được báo trước”

ANTĐ - Theo hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã đi thăm Bộ tư lệnh 526 trong dịp Giáng sinh và kêu gọi quân đội tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, nhằm đối phó với cuộc chiến tranh “không được báo trước” có thể nổ ra bất cứ lúc nào.
Mỹ - Nhật “bắt tay” đối phó Vùng ADIZ do Trung Quốc thiết lập

Mỹ - Nhật “bắt tay” đối phó Vùng ADIZ do Trung Quốc thiết lập

ANTĐ - Một tuần sau chuyến công du 3 nước Đông Á, Phó Tổng thống Joe Biden ngày 12-12 đã có cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong đó ông Biden cho biết, Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông. 
Nhật tăng NSQP 2014 lên gần 50 tỷ USD để đối phó Trung Quốc

Nhật tăng NSQP 2014 lên gần 50 tỷ USD để đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 09/12/2014, chính phủ Nhật Bản công bố, đại cương phòng vệ mới được xây dựng trong năm nay sẽ điều chỉnh ngân sách quốc phòng năm 2014 lên 4.800 tỷ Yên (46,83 tỷ USD), chủ yếu để tăng cường thể chế của lực lượng phòng vệ (SDF), ứng phó với Trung Quốc và Triều Tiên.