Australia mở đợt trấn áp khủng bố tại Melbourne

Australia mở đợt trấn áp khủng bố tại Melbourne

ANTĐ - Hôm nay (30-9), Cảnh sát Australia đã tiến hành khám xét hàng loạt ngôi nhà ở phía Nam thành phố Melbourne, vụ đột kích này nằm trong chiến dịch trấn áp khủng bố nhằm đối phó với những mối đe dọa trong nước từ các phần tử ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Quân đội Syria đủ mạnh để đối phó với IS trong hơn 10 năm

Quân đội Syria đủ mạnh để đối phó với IS trong hơn 10 năm

ANTĐ - Tờ Daily Star của Anh hôm 19-9 dẫn nguồn tin cho biết, quân chính phủ Syria mặc dù được dàn mỏng trên khắp đất nước nhưng có thể duy trì sức chiến đấu hơn 10 năm để đối phó với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm cực đoan khác.
Tổng thống Obama: Ebola là nguy cơ đe dọa toàn cầu

Tổng thống Obama: Ebola là nguy cơ đe dọa toàn cầu

ANTĐ -Ngày 16-9, Tổng thống Mỹ Barack Obama xác định dịch Ebola đang trở thành một nguy cơ đe dọa toàn cầu, cam kết cùng cộng đồng quốc tế ngăn chặn nạn dịch đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người này. Mỹ sẽ cử 3.000 nhân viên quân sự tới Tây Phi và thực hiện một chương trình huấn luyện sâu rộng về chăm sóc sức khỏe và vệ sinh ở khu vực trên.
Anh sẽ đóng vai trò đi đầu trong việc đối phó với IS

Anh sẽ đóng vai trò đi đầu trong việc đối phó với IS

ANTĐ - "Anh sẽ đóng vai trò người đi đầu trong các nỗ lực đối phó với lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)", đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đưa ra ngày hôm qua (15-9) sau khi Hội nghị quốc tế về Iraq bế mạc tại thủ đô Paris của Pháp.

Ảnh minh họa

Cảnh báo nguy cơ tái phát dịch đau mắt đỏ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: U19 Việt Nam thua trong tư thế ngẩng cao đầu; Cảnh báo nguy cơ tái phát dịch đau mắt đỏ; Mỹ diễn tập tình huống chống Trung Quốc; Gia tăng nạn sát hại người bị bệnh bạch tạng để cầu may…
Mỹ không kích vào Syria để tiêu diệt tận gốc IS

Mỹ không kích vào Syria để tiêu diệt tận gốc IS

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên cho phép tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Syria và mở rộng các cuộc không kích ở Iraq trong chiến dịch rộng lớn, nhằm tiêu diệt tận gốc nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS)
Không kích IS, liệu Mỹ có gây hấn với Syria?

Không kích IS, liệu Mỹ có gây hấn với Syria?

ANTĐ  - Bất kỳ cuộc không kích nào của Mỹ nhằm vào Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria mà không được chính quyền nước này cho phép, sẽ được coi là hành động gây hấn, Fayez Al-Sayegh, thành viên của quốc hội Syria trả lời hãng tin Ria Novosti hôm 10-9.
Mỹ bàn cách đối phó với IS

Mỹ bàn cách đối phó với IS

ANTĐ - Mỹ sẽ có những bước đi cụ thể như thế nào trước mối đe dọa ngày càng gia tăng của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đây là vấn đề đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận khi dự kiến là Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có bài phát biểu quan trọng trước toàn dân Mỹ vào ngày mai (11-9) về chiến lược chống lại IS.
Chuyên gia Pháp: Xử phạt Nga là chiến lược sai lầm

Chuyên gia Pháp: Xử phạt Nga là chiến lược sai lầm

ANTĐ - “Thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga là một sai lầm”, Tổng Giám đốc điều hành công ty dầu khí Pháp, Christophe de Margerie cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Sueddeutsche Zeitung của Đức.


Na Uy triển khai tiểu đoàn xe tăng tới biên giới Latvia-Nga

Na Uy triển khai tiểu đoàn xe tăng tới biên giới Latvia-Nga

ANTĐ - Ngày 30-8, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời nhật báo VG của Na Uy cho biết, nước này sẽ triển khai một tiểu đoàn xe tăng tới biên giới Nga-Latvia để tham gia các cuộc diễn tập kéo dài hai tháng cùng các nước thành viên NATO khác. 
NATO thành lập lực lượng phản ứng nhanh 10.000 quân sẵn sàng đáp trả Nga

NATO thành lập lực lượng phản ứng nhanh 10.000 quân sẵn sàng đáp trả Nga

ANTĐ - Ngày 30-8, Reuters dẫn lời Thời báo Tài chính của Anh đưa tin, 7 quốc gia thành viên NATO có kế hoạch sẽ thành lập một lực lượng phản ứng nhanh mới, gồm ít nhất 10.000 binh lính, để tăng cường khả năng phòng thủ của liên minh này trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraina ngày càng leo thang.