Đối phó Nga, Anh tập trận lớn nhất trong vòng 13 năm qua

ANTĐ - Ngày 29-3, The Sunday Times đưa tin, không quân hoàng gia của Vương quốc Anh đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn nhất trong vòng 13 năm qua, nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Nga. 

Đối phó Nga, Anh tập trận lớn nhất trong vòng 13 năm qua ảnh 1Cuộc tập trận có sự tham gia của các tiêm kích Typoon và
máy bay ném bom chiến lược Tornado

Cuộc tập trận mang tên “Rising Panther” đã được tổ chức vào ngày 19-3 nhưng những thông tin về sự kiện này chỉ mới được công bố trên các phương tiện truyền thông vào ngày 29-3.

Tờ The Sunday Times đăng tải: “Không quân Hoàng gia đã thực hiện hàng loạt các bài tập không chiến để chuẩn bị cho tình huống tấn công bất ngờ có thể xảy ra tại Vương quốc Anh. Đây được xem là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, trong vòng 13 năm qua tại Anh”.

Dự kiến, cuộc tập trận “Rising Panther” có thể được tổ chức thường xuyên hơn trong thời gian tới, tần suất dự kiến lên đến khoảng 6 lần mỗi năm.

Cuộc tập trận với sự góp mặt của hơn 30 máy bay, trong đó có 20 chiến đấu cơ Typoon, máy bay ném bom Tornado. Tất cả tham gia vào" trò chơi chiến tranh" kéo dài 1 ngày trên bầu trời phía đông bắc nước Anh, nhằm đối phó với tần suất xuất hiện ngày càng thường xuyên của phi cơ Nga gần không phận London.

Vào tháng 1, Anh đã triệu tập đại sứ Nga để thảo luận vấn đề máy bay quân sự của nước này bay qua eo biển London. London tuyên bố rằng, một máy bay dân sự của nước này đã phải chuyển hướng do bị 2 máy bay ném bom tầm xa TU-95 "Bear" của Moscow áp sát, nhưng cũng thừa nhận rằng các máy bay của Nga vẫn chưa xâm phạm vào không phận Anh.

Hồi đầu tháng 3, báo Irish Examiner cho hay, một số chuyến bay thương mại đã bị gián đoạn do gần với hai máy bay ném bom của Nga trong không phận Ireland.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, các chuyến bay của không quân Nga không vi phạm các quy định quốc tế, và không vi phạm không phận của bất kỳ quốc gia nào.