Đối phó "mối đe dọa Nga" trên biển, NATO tăng cường hiện diện quân sự

ANTD.VN - Sức mạnh quân sự của hải quân Nga ngày càng gia tăng, Moscow đang xây dựng khả năng quân sự hàng hải cấp cao, có khả năng tấn công từ xa với độ chính xác gần như tuyệt đối, đặc biệt là Hạm đội Phương Bắc. Vì vậy, đó là “mối đe dọa” lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Đó là quan điểm trong một báo cáo mới đây của NATO, được trình bày tại Học viện Dịch vụ Hoàng gia Anh (RUSI) ở London.

Báo cáo kêu gọi NATO tăng cường hoạt động hải quân tại Bắc Đại Tây Dương, lấy lý do là để đối phó với sức mạnh ngày càng gia tăng của hải quân Nga, đặc biệt là Hạm đội Phương Bắc.

Đối phó "mối đe dọa Nga" trên biển, NATO tăng cường hiện diện quân sự ảnh 1

NATO cần tăng cường kiểm soát, hiện diện quân sự tại Bắc Đại Tây Dương

Bản báo cáo cũng trích dẫn những tài liệu của các cựu chỉ huy của NATO, James Stavridis và Philip Breedlove. Theo đó, họ cảnh báo rằng, NATO nên mở rộng sự hiện diện của hải quân tại Bắc Đại Tây Dương.

Trao đổi với Stars and Stripes, ông Breedlove đã bày tỏ mối lo ngại rằng, Moscow đã phát triển các vũ khí tấn công tầm xa, có độ chính xác cao và đang xây dựng lực lượng hàng hải nhằm ngăn chặn sự tự do hàng hải của các nước NATO.

Ông Breedlove đã viết: “Khi chúng ta nhìn về tương lai, chúng ta cần suy nghĩ rộng rãi hơn và đặc biệt chú ý vào lĩnh vực hàng hải, NATO cần đưa vấn đề tại Bắc Đại Tây Dương  trở lại chương trình nghị sự của mình”.

Theo báo cáo, nếu NATO không kiểm soát hiệu quả Bắc Đại Tây Dương hay ít nhất là giữ khả năng ngăn chặn Nga tiếp cận hàng hải khu vực, thì Moscow có thể phong tỏa hoặc cản trở sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu.

Tuy nhiên, Nikolai Topornin, giáo sư về Luật châu Âu tại Viện Quan hệ Quốc tế Nga thuộc Bộ Ngoại giao Nga nói với đài phát thanh Sputnik rằng, báo cáo này là một nỗ lực khiêu khích chống lại Nga, đồng thời tăng cường sự hiện diện của hải quân NATO trên biển.

Trao đổi với Sputnik, ông Topornin nói: “Tất cả công việc đều được trả tiền, và báo cáo này cũng không ngoại lệ. Mục đích của bản báo cáo là gì? và ý kiến của người viết nên nó là gì? Tác giả đang cố gắng đưa ra một bức tranh khách quan, hay muốn nhân rộng sự sợ hãi về nước Nga một cách vô căn cứ”.

Ông tiếp tục: “Có thể tác giả chỉ đang nói với mọi người rằng, Nga vi phạm một số tiêu chuẩn chiến lược, tăng cường hiện diện quân sự, bao gồm cả hải quân và cố gắng đe dọa đến các nước NATO”.

Tuy nhiên, thực sự sự tăng cường hiện diện hải quân của NATO ở Bắc Đại Tây Dương sẽ làm tăng thêm sự hiện diện quân sự của NATO tại các ranh giới phía tây của Nga. Đó sẽ là mối đe dọa trực tiếp với Moscow.

Trước đó, cuối tháng 1, Mỹ đã chuyển quân đội và thiết bị quân sự lớn nhất sang Đông Âu kể từ cuối Chiến tranh Lạnh. Bên cạnh đó, ngày 16-2, các lãnh đạo quốc phòng của NATO đã thông qua việc tăng cường tập trận và tập trận ở Biển Đen nhằm rèn luyện sự phối hợp giữa hải quân quốc gia và lực lượng đặc nhiệm NATO trong khu vực.