Đòi nợ tiền con không được, chém bố toét đầu

ANTĐ - Ngày 17.10 Công an thành phố Yên Bái đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bùi Tăng Minh, SN 1966 trú tại tổ 11B – phường Hồng Hà về tội cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, khoảng 18h ngày 15/10/2011, sau khi dự đám cưới về, Bùi Tăng Minh sang nhà ông Nguyễn Hữu Công trú tại tổ 13 – phường Hồng Hà với mục đích tìm con trai ông Công là Nguyễn Văn Cường để đòi nợ. Không thấy Cường ở nhà, Minh quay sang nói với ông Công là “Cường con trai ông còn nợ tiền tôi”. Khi nghe Cường nói vậy, ông Công liền trả lời: “Nó nợ tiền của mày thì mày đi tìm nó mà đòi tiền”. Minh không nói gì liền quay về nhà lấy một con dao bầu đi sang nhà ông Công, thấy ông Công đứng trước cửa nhà Minh dùng dao chém vào đầu ông Công khiến ông này bị thương và chảy rất nhiều máu. Ông Công chạy vào nhà thì Minh đuổi theo, chém thêm hai nhát vào đầu ông Công.

Bùi Tăng Minh tại cơ quan điều tra

Lúc đó người dân xung quanh đã chạy đến can ngăn và tước con dao Minh đang cầm trên tay. Tuy nhiên,  Minh đã về nhà hai lần nữa lấy 2 con dao khác rồi quay lại nhà ông Công với ý định tiếp tục hành hung chém ông Công nhưng mọi người đã kịp thời ngăn cản Minh. Ngay sau đó ông Công đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh.