“Đòi nợ” thành công, thầy trò HLV Lê Thụy Hải đoạt Siêu cúp quốc gia

ANTĐ - Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Anh Đức đã giúp B.Bình Dương giành chiến thắng sát nút trước Hải Phòng trong trận tranh Siêu cúp quốc gia 2014, diễn ra chiều nay 27-12 trên sân Gò Đậu.

Đây là cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng từng vô địch mùa 2014. B.Bình Dương hiện là đương kim vô địch V-League, còn Hải Phòng là chủ nhân chiếc Cúp quốc gia. Cũng ở trận chung kết Cúp quốc gia cách đây vài tháng, Hải Phòng đã đánh bại chính B.Bình Dương trên sân Lạch Tray để lên ngôi vô địch trong một trận đấu mà thầy trò HLV Lê Thụy Hải tưởng như đã chắc cúp trong tay.

Dễ hiểu khi ở cuộc tái ngộ chiều nay, B.Bình Dương quyết tâm rất cao cho một chiến thắng. Quyết tâm đó càng được thổi bùng dưới sự cổ vũ của hơn 1 vạn khán giả Bình Dương có mặt trên sân Gò Đậu.

“Đòi nợ” thành công, thầy trò HLV Lê Thụy Hải đoạt Siêu cúp quốc gia ảnh 1

Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất giúp B.Bình Dương đoạt siêu cúp

Với những lợi thế tinh thần, cùng dàn cầu thủ chất lượng, thầy trò HLV Lê Thụy Hải dễ dàng làm chủ thế trận ngay từ những phút đầu. Nhà ĐKVĐ V-League liên tiếp tạo ra các tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Lần lượt Anh Đức, Trọng Hoàng, Moses… được trao cơ hội nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Thế nhưng khán giả chủ nhà không phải đợi quá lâu. Phút 35, nhận pha nhả bóng bằng ngực của đồng đội, tiền đạo Anh Đức thực hiện cú vô lê vào góc cao khung thành thủ môn Thanh Thắng mở tỉ số trận đấu. 

Những phút còn lại của trận đấu, Hải Phòng trong thế phải dâng lên tìm bàn gỡ đã thi đấu khởi sắc hơn. Thế nhưng mọi nỗ lực đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Thắng trận chung cuộc 1-0, B.Bình Dương đòi thành công "món nợ" ở trận chung kết Cúp quốc gia, đồng thời đoạt Siêu Cúp 2014 - chiếc Siêu cúp thứ 3 trong lịch sử đội bóng đất Thủ.

Thành tích này là khởi đầu hoàn hảo cho thầy trò HLV Lê Thụy Hải trước mùa 2015, mùa bóng mà ngoài nhiệm vụ bảo vệ thành công chức vô địch V-League, họ còn phải phấn đấu đạt thành tích cao ở Cúp C1 châu Á.