TP.HCM:

Đòi nợ không được quay ra cướp xe máy

ANTĐ - Nhiều lần đòi tiền đã cho bạn gái của anh H mượn nhưng cô này không chịu trả, Hiếu cùng đồng bọn đã cướp xe máy cùng tài sản của anh H khi phát hiện cả hai có ý định trốn nợ.

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành bắt tạm giam đối với 3 đối tượng là Nguyễn Trung Hiếu (SN 1985), Võ Thanh Tuấn (SN 1990, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Bảo Lộc (SN 1984, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về hành vi “cướp tài sản”. Trong đó, Lộc là đối tượng vừa mãn hạn 4 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Theo khai nhận của các đối tượng điều tra, bạn gái của anh H (SN 1976, tạm trú tại huyện Bình Chánh) có mượn của Hiếu số tiền 12 triệu đồng. Hiếu nhiều lần đòi nhưng cô gái không trả. Tức mình Hiếu rủ Tuấn và Lộc cùng tìm 2 người để đòi nợ giúp.

Vào khoảng 1h30 rạng sáng 1/8, phát hiện anh H và bạn gái có ý định chuyển chỗ thuê trọ để trốn tránh việc trả nợ. Hiếu cùng Tuấn và Lộc xông tới đánh anh H từ phía sau và cướp xe máy khi anh này đang lưu thông trên đường số 4, tổ 11B, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ngoài ra, các đối tượng còn cướp của nạn nhân 1 ĐTDĐ và chiếc ví bên trong có khoảng 4 triệu đồng.

Bị tố giác, đến trưa cùng ngày, Hiếu, Tuấn và Lộc đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Sự vụ đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.