Đòi nợ bằng...kiếm

ANTĐ - Thoại cùng đồng bọn đến nhà ông Trạc đòi nợ bằng...kiếm, sau đó tịch thu cả chiếc công nông của gia đình này.

Ngày 23-9 CAH Thường Tín (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của ông Giang Xuân Trạc (SN 1949, ở Xâm Xuyên, Hồng Vân, Thường Tín) về việc bị cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi dùng kiếm đe dọa, Thoại cùng đồng bọn đã bắt nợ chiếc công nông

của gia đình ông Trạc (Ảnh minh họa)

Trước đó khoảng 0h ngày 7-7-2011, Nguyễn Đức Thoại, SN 1993 rủ Nguyễn Văn Thắng, SN 1994 và Nguyễn Văn Võ, SN 1991 cùng ở Thư Phú, Thường Tín mang theo 1 thanh kiếm đến nhà vợ chồng ông Giang Xuân Trạc và  bà Phùng Thị Hiền, SN 1953 ở Hồng Vân, Thường Tín để đòi nợ số tiền 75 triệu đồng do con trai ông bà Trạc – Hiền vay với lãi suất cao. 
Tại đây, Thoại cùng đồng bọn đã cầm kiếm chửi bới, uy hiếp đe dọa gia đình đòi tiền nợ; vì lo sợ bọn Thoại làm hại ông bà Trạc – Hiền phải đem chiếc xe công nông của gia đình gán nợ cho Thoại 50.000.000đ và vay mượn thêm 25.000.000đ để trả nợ. Do lo sợ Thoại cùng đồng bọn trả thù, đến ngày 23-09 ông Giang Xuân Trạch mới có đơn trình báo đến CAH.
Căn cứ hành vi của Thoại và đồng bọn, CAH Thường Tín đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Thoại, tạm giữ chiếc xe công nông tang vật.
Cũng trong ngày 23-9 Nguyễn Văn Võ đã tới cơ quan điều tra đầu thú trong khi Nguyễn Văn Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương. CAH hiện đang tạm giữ Nguyễn Đức Thoại và Nguyễn Văn Võ để tiếp tục điều tra.