62 ngành đào tạo đại học được tuyển sinh trở lại

62 ngành đào tạo đại học được tuyển sinh trở lại

ANTĐ - Bộ GD-ĐT cho biết, đã nhận được báo cáo giải trình của gần 30 trường cùng đề nghị được tuyển sinh trở lại khoảng 100 ngành đào tạo sau khi có quyết định dừng tuyển sinh 207 ngành đào tạo vì không bảo đảm các điều kiện về giảng viên. Bộ đã xem xét và quyết định cho 62 ngành được tiếp tục tuyển sinh trong năm 2014. 
Chấm dứt dạy thêm ngoại ngữ bậc mầm non

Chấm dứt dạy thêm ngoại ngữ bậc mầm non

ANTĐ - Ngày 25-2, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các Sở GD-ĐT Hà Nội chấn chỉnh lại hiện tượng các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ dưới hình thức dạy thêm có thu học phí vào thời gian thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, ảnh hưởng tới thời lượng và chất lượng thực hiện nội dung chương trình. 
Từ 1-3, "mở cửa" đào tạo sát hạch cấp GPLX môtô hạng A2

Từ 1-3, "mở cửa" đào tạo sát hạch cấp GPLX môtô hạng A2

ANTĐ - Theo thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, từ ngày 1-3 tới, các Cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch lái môtô sẽ triển khai đào tạo rộng rãi cho người có nhu cầu học và thi lấy bằng lái xe môtô hạng A2 (loại xe có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên).
Cơ hội trở thành tiếp viên hàng không

Cơ hội trở thành tiếp viên hàng không

ANTĐ - Để đáp ứng kế hoạch phát triển đội tàu bay mới và mạng bay, VietJetAir tiếp tục tuyển dụng mới đội ngũ tiếp viên. Các bạn trẻ yêu thích nghề tiếp viên hàng không có thể tham dự tuyển dụng để trở thành tiếp viên của Hãng hàng không VietJetAir. Thời gian nhận hồ sơ từ 17 đến hết 28-2. 
Hà Nội siết chặt điều kiện tuyển sinh lớp 10 THPT

Hà Nội siết chặt điều kiện tuyển sinh lớp 10 THPT

ANTĐ - Nhằm tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa đưa ra 5 tiêu chuẩn để được tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015 gồm: Tổ chức bộ máy và đội ngũ; cơ sở vật chất; công tác chuyên môn; công tác tài chính; công tác tuyển sinh. 
207 ngành đào tạo của 71 trường đại học bị dừng tuyển sinh

207 ngành đào tạo của 71 trường đại học bị dừng tuyển sinh

ANTĐ - Kỳ tuyển sinh ĐH năm 2014, Bộ GD-ĐT quyết định dừng tuyển sinh đối với 207 ngành trình độ ĐH của 71 cơ sở do không đáp ứng quy định về  điều kiện được xem xét mở ngành đào tạo trình độ ĐH: Có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 1 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 3 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký.
Không quá nặng nề

Không quá nặng nề

ANTĐ - Những ngày qua, dư luận nói rất nhiều về chuyện thưởng Tết “bèo bọt” của đội ngũ giáo viên. Chia sẻ thái độ đồng cảm với ngành giáo dục nhưng anh Nguyễn Xuân Hạnh, cán bộ một công ty xây dựng tư nhân ở Hà Nội cho rằng không nên quá coi nặng chuyện thưởng Tết.
Khối kinh tế, sư phạm giảm chỉ tiêu tuyển sinh

Khối kinh tế, sư phạm giảm chỉ tiêu tuyển sinh

ANTĐ - Ngày 27-12, Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2014 sẽ tiếp tục điều chỉnh chỉ tiêu giữa các ngành theo hướng giảm chỉ tiêu nhóm ngành kinh tế tài chính, quản trị kinh doanh, tăng chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, y dược, nghệ thuật. 
Thành lập Đại học Thủ đô Hà Nội

Thành lập Đại học Thủ đô Hà Nội

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Đại học Thủ đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, trực thuộc UBND TP Hà Nội, có trụ sở chính tại Hà Nội. 
Vinh danh các nhà giáo trong lực lượng Công an

Vinh danh các nhà giáo trong lực lượng Công an

ANTĐ - Sáng 20-11, Học viện CSND đã trang trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tới dự có Thượng tướng Phạm Quý Ngọ,  Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện các Tổng cục, Bộ Công an, các nhà giáo nguyên là lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ và Ban Giám đốc Học viện.
Đổi mới giáo dục không dễ

Đổi mới giáo dục không dễ

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội cho rằng, toàn xã hội phải chung tay, có sự đồng thuận, chia sẻ thì đổi mới giáo dục mới mong thành công.

Lớp đào tạo thẩm mỹ chính quy đầu tiên

Lớp đào tạo thẩm mỹ chính quy đầu tiên

ANTĐ - Khóa đào tạo chính quy đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam về lĩnh vực thẩm mỹ và chăm sóc da vừa khai mạc sáng qua, 14-10 tại trường CĐ Y tế Hà Đông (37 Nguyễn Viết Xuân - Quang Trung - Hà Đông). 
Tăng cường theo dõi đau mắt đỏ ở trường học

Tăng cường theo dõi đau mắt đỏ ở trường học

ANTĐ - Ngày 25-9, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường tăng cường theo dõi, giám sát sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh hàng ngày tại trường học để giám sát các trường hợp có biểu hiện sốt, đau mắt đỏ… 
Từ chức, miễn nhiệm - khó làm, khó nói

Từ chức, miễn nhiệm - khó làm, khó nói

ANTĐ - Đầu năm học, tuyên bố của lãnh đạo phòng GD-ĐT quận Hà Đông về việc 5 hiệu trưởng từ chức đã thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về vấn đề này thì thấy đây không chỉ là việc khó làm mà còn rất khó nói.

Chồng chéo nếu Bộ Y tế tham gia thẩm định mở ngành

Chồng chéo nếu Bộ Y tế tham gia thẩm định mở ngành

ANTĐ - Liên quan đến những đề nghị của Bộ Y tế về việc phối hợp đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực y tế, ngày 17-9, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, việc thực hiện phân cấp quản lý về giáo dục theo Nghị định 115 của Chính phủ, xác nhận các điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy được giao cho Sở GD-ĐT. 
Hai Bộ bắt tay sẽ nên chuyện?

Hai Bộ bắt tay sẽ nên chuyện?

ANTĐ - Trước thông tin Bộ Y tế cùng Bộ GD&ĐT sẽ bắt tay nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ y bác sĩ, chị Nguyễn Thị Thủy trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm rất tin tưởng.