Đôi nam nữ chết trong tư thế lõa thể

ANTD.VN - Ngày 10-8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc đôi nam nữ tử vong trong phòng nghỉ ở khu Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Vào khoảng 19h ngày 8-8, nhân viên nhà nghỉ thị trấn Sơn Dương, đã phát hiện đôi nam nữ thuê phòng nghỉ số 203 nhưng không thấy ra về. Trước sự bất thường, chủ nhà nghỉ lên gọi cửa nhưng không thấy động tĩnh gì và báo cơ quan Công an. 

Hiện trường vụ việc

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ. Tiến hành phá cửa vào bên trong phòng,  công an phát hiện cả hai trong tình trạng không mặc quần áo. Người phụ nữ nằm bất động trên người có nhiều thương tích, đã tử vong, còn người đàn ông nằm ngửa, đầu nằm trên gối, xung quanh có nhiều chất dịch màu xanh, vàng. Mùi thuốc trừ sâu nồng nặc, thấy người thanh niên vẫn còn thở nên lực lượng công an đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên tử vong ngay sau đó.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 chai thuốc trừ sâu loại diệt cỏ, 1 con dao chọc tiết lợn, 2 xe máy của đôi nam nữ. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định nam thanh niên là Nguyễn Mạnh H. (SN 1982), trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, còn nạn nhân nữ là chị Trần Thị Huyền Ch. (SN 1981), trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.