Đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành ở Thủ đô

ANTĐ -Sáng nay, 16-2, tại cuộc họp giao ban của UBND TP Hà Nội về kết quả công tác phục vụ Tết Nguyên đán Bính thân 2016, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chấm dứt ngay dư âm Tết, đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ trọng yếu trước mắt mà thành phố sẽ triển khai.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Sở ban ngành của thành phố đã báo cáo những công việc cụ thể trên từng lĩnh vực mà thành phố đã làm được trong công tác tổ chức cho nhân dân đón Tết Bính Thân, trong đó có rất nhiều đổi mới, tiến bộ so với dịp Tết Nguyên đán 2015.

Tất cả những kết quả đó được thể hiện trực tiếp qua việc người dân Hà Nội đã thực sự đón Tết 2016 trong không khí vui tươi, phấn khởi, yên bình, an toàn và tiết kiệm. Lượng du khách quốc tế đến Hà Nội đón Tết cũng tăng đột biến tới 65% so với dịp Tết 2015 và đánh giá rất cao công tác tổ chức Tết Bính Thân của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, nỗ lực, có tinh thần đổi mới, sáng tạo của nhiều sở ngành, quận huyện, các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thủ đô để cùng góp phần hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức cho nhân dân trên địa bàn Thủ đô đón Tết Bính Thân 2016 với nhiềm niềm vui hơn.
Đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành ở Thủ đô ảnh 1Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cơ quan đơn vị của thành phố chấm dứt ngay dư âm Tết để bắt tay vào công việc

Trong đó, có thể kể đến những điểm nhấn hết sức quan trọng như công tác chính sách xã hội chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách; công tác tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật, trang trí phố phường, vệ sinh môi trường, ổn định hàng hóa, giá cả thị trường. Một điểm nhấn khác trong công tác đảm bảo an ninh trật tự là ở dịp Tết Bính Thân vừa qua, trên toàn địa bàn thành phố không xảy ra trọng án, các vụ việc trộm cắp, cướp giật gây mất an ninh trật tự giảm hẳn và đều được xử lý kiên quyết, kịp thời.

“Chẳng hạn trước phản ánh về tình trạng có một số vụ lấy cắp gương ô tô trên địa bàn Hà Nội trong mấy ngày Tết, thành phố đã lập tức chỉ đạo quyết liệt các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, đồng thời tổ chức đoàn kiểm tra 46 hộ kinh doanh phụ tùng ô tô cũ ở khu vực Chợ Hòa Bình (quận Hai Bà Trưng), xử lý nhiều cơ sở có hành vi vi phạm. Quan điểm của tôi là không khuyến khích các hộ kinh doanh phụ tùng ô tô cũ vì theo quy định pháp luật, các phụ tùng ô tô cũ bị cấm nhập khẩu” – Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung dẫn chứng.

Về nhiệm vụ cấp bách trước mắt cần triển khai, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu ra 9 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có việc thiết lập lại kỷ cương hành chính. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, tất cả các cơ quan đơn vị cần chấm dứt ngay dư âm Tết để bắt tay vào công việc cụ thể trên từng lĩnh vực phụ trách được giao. Trong đó những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần làm ngay là phải tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hay các đơn vị, bộ phận hành chính công phải phục vụ nhân dân tốt hơn, nhiệt tình hơn. Đặc biệt, nghiêm cấm tuyệt đối việc lợi dụng giờ làm việc hành chính để đi chúc tụng, chơi Tết chơi xuân, nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng xe công đi lễ hội…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng chia sẻ, quan điểm trong chỉ đạo, điều hành của Hà Nội là sẽ phải trở thành một khối thống nhất trong chỉ đạo, điều hành các công việc chung; kiên quyết loại trừ tư tưởng hoạt động riêng rẽ, tách biệt theo từng khối. Quan điểm quan trọng khác là tất cả công tác chỉ đạo, điều hành phải đảm bảo đúng, đi từng bước, vững chắc, xóa bỏ cơ chế xin cho.

“Tất cả các công việc lớn, chuyên đề về điều hành kinh tế - xã hội của thành phố sẽ được tập thể thành phố tập hợp, bàn bạc kỹ lưỡng, trình Thường trực Thành ủy quyết định. Sau đó thành phố sẽ chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng người, từng việc. Chỉ có thể trở thành một khối sức mạnh thống nhất cao độ thì hiệu quả công việc mới nâng cao, đảm bảo chính xác, còn nếu điều hành kinh tế xã hội mà rời rạc, riêng rẽ thì khó tránh khỏi sự thất thoát, lãng phí, ngay số liệu dữ liệu báo cáo cũng không chính xác được” – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng thông tin thêm, tới đây thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực để đầu tư trọng tâm vào 5 công việc gồm: Xây dựng 25-30 trường học cho 7 huyện nghèo của thành phố để giảm bức xúc, áp lực về giáo dục trên địa bàn; đầu tư mạnh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 bệnh viện là Bệnh viện Tim, Bệnh viện Nhi Hà Nội; đầu tư phát triển đồng bộ 2 làng nghề truyền thống là làng gốm Bát Tràng và làng lụa Vạn Phúc (đồng bộ từ khôi phục các nghệ nhân đến xây dựng bãi đỗ xe, hệ thống hạ tầng, điểm tổ chức văn hóa nghệ thuật, ẩm thực…) nhằm thu hút khách du lịch…