Đổi mới, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm

ANTĐ - Đó là nhận xét của đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, khi dẫn đầu Đoàn công tác số 02 của Thành ủy Hà Nội đến làm việc với CATP về  kết quả đại hội cấp cơ sở và, chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XXVII, diễn ra sáng nay, 11-6.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại buổi làm việc

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì buổi tiếp Đoàn.

Thay mặt Đảng ủy CATP, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã trình bày báo cáo kết quả đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị Đại hội Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XXVII.

Cấp ủy cơ sở đã tiến hành các bước chuẩn bị chu đáo đề án nhân sự Ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 trên cơ sở quy hoạch và luân chuyển, sắp xếp đội ngũ cán bộ của đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy CATP đã phê duyệt nhân sự 47 đảng bộ, chi bộ cơ sở; phối hợp với quận, huyện, thị ủy phê duyệt nhân sự cấp ủy với 30 Đảng bộ công an quận, huyện, thị xã. Tính đến ngày 8-6, 47/47 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ CATP và 29 Đảng bộ công an quận, huyện, thị xã tổ chức thành công Đại hội.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cũng đã thẳng thắn nêu, đánh giá khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP; trong đó khẳng định Đảng bộ CATP luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy; sự phối hợp, tham mưu, hướng dẫn của các ban, tổ công tác Đại hội của Thành ủy. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP báo cáo rõ hơn về công tác chuẩn bị Đại hội

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã quán triệt, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong CATP thực hiện nghiêm túc yêu cầu, nội dung các chỉ thị, kế hoạch, thông tri của Bộ Chính trị, Thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương. Luôn phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong quá trình chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy đảng, tổ chức đảng, các đoàn thể quần chúng và cán bộ, đảng viên, chiến sỹ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã trình bày, báo cáo rõ hơn một số vấn đề công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội lần thứ XXVII của Đảng ủy CATP; công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành, Thường vụ của Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng các bước tiến hành Đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XXVII, Đoàn công tác số 02 của Thành ủy cũng ghi nhận Đảng ủy CATP đã xây dựng hệ thống văn bản, văn kiện công phu, tâm huyết, chất lượng, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc. Đoàn công tác số 02 của Thành ủy đánh giá công tác nhân sự ở Đại hội đảng bộ cơ sở CATP Hà Nội có sự đổi mới, và việc tổ chức thành công Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị của các phòng, Công an các quận, huyện, thị xã.

Đại hội cấp cơ sở thuộc CATP thực sự là đợt sinh hoạt chính trị  mang nhiều ý nghĩa quan trọng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội cấp cơ sở của CATP, khẳng định sự thành công, đúng quy chế, đúng tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm. Từ đó đã bầu và chọn ra những người tham gia cấp ủy có uy tín, có chất lượng. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP cũng đã nhận xét và cho ý kiến về phương án, thời gian tổ chức Đại hội, phương án nhân sự; đại biểu dự Đại hội; kịch bản chi tiết Đại hội; tham luận trình bày tại Đại hội của Đảng ủy CATP.

Thay mặt Đảng ủy CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Thảo và các thành viên trong Đoàn công tác; đồng thời khẳng định Đảng ủy CATP sẽ tiếp thu nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo, gợi mở nêu trên, sớm hoàn thiện các phương án, đề án để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XXVII, vinh dự được Thành phố chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm.