“Đổi mới công tác cán bộ - Hà Nội cần đi đầu”

ANTĐ - Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội hôm qua 9-1 đã khẳng định như vậy tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2012 của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy cho rằng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay” nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Phạm Quang Nghị nêu rõ yêu cầu “Hà Nội cần đi đầu thực hiện tốt việc nhận xét, đánh giá cán bộ, trong đó lấy hiệu quả thực thi nhiệm vụ là tiêu chí hàng đầu”. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy cần chú trọng đào tạo cán bộ có phẩm chất đạo đức, đạo đức cách mạng, năng lực trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; cương quyết đấu tranh với tệ chạy chức, chạy bằng cấp... Trong năm 2012, Hà Nội tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, bệnh viện, trường học ngoài khu vực nhà nước, nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.