Phe đối lập Syria thất vọng với hành động của Mỹ

Phe đối lập Syria thất vọng với hành động của Mỹ

ANTĐ - Ngày 1-9, lực lượng đối lập Syria đã kêu gọi Quốc hội Mỹ phê chuẩn hành động quân sự chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời cho rằng bất cứ sự can thiệp nào cũng cần phải đi cùng với việc cung cấp thêm vũ khí cho quân nổi dậy.
Ông Mamnoon Hussain là Tổng thống thứ 12 của Pakistan

Ông Mamnoon Hussain là Tổng thống thứ 12 của Pakistan

ANTĐ - Ngày 30-7, Quốc hội Pakistan đã bầu ông Mamnoon Hussain, ứng cử viên của đảng cầm quyền Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-Nawaz (PML-N), làm Tổng thống thứ 12 của nước này, thay thế tổng thống sắp mãn nhiệm Asif Ali Zardari.
Syria bác tin đồn Tổng thống Assad qua đời

Syria bác tin đồn Tổng thống Assad qua đời

ANTĐ - Ngày 25-3, Đại sứ quán Syria tại Matxcơva, Nga đã bác bỏ thông tin Tổng thống Syria Basha al Assad (ảnh) đã qua đời đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội của Nga. 
DPJ đề xuất của chính phủ bổ nhiệm tân thống đốc BOJ

DPJ đề xuất của chính phủ bổ nhiệm tân thống đốc BOJ

ANTĐ - Nhiều khả năng Đảng dân chủ đối lập tại Nhật Bản (DPJ) sẽ chấp thuận đề xuất của chính phủ trong việc đề cử ông Haruko Kuroda, hiện đang giữ chức chủ tịch ngân hàng phát triển châu Á (ADB) kế nhiệm ông Masaaki Shirakawa ở vị trí thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ).
Biệt kích Mỹ huấn luyện quân nổi dậy đánh tạt sườn Syria

Biệt kích Mỹ huấn luyện quân nổi dậy đánh tạt sườn Syria

ANTĐ - Ngày 03-3, hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria đưa tin, các huấn luyện viên thuộc lực lượng đặc biệt Lục quân Mỹ đang huấn luyện cho các nhóm vũ trang đối lập đang chiến đấu chống lại chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Ai cập: Tìm giải pháp cho tình trạng bạo lực hiện tại

Ai cập: Tìm giải pháp cho tình trạng bạo lực hiện tại

ANTĐ - Tại Ai Cập, lãnh đạo thuộc các đảng phái đối lập đã ký vào thỏa thuận lên án tình trạng bạo lực hiện đang diễn ra, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục quá trình đối thoại nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị thích hợp cho tình trạng hiện nay. 
LHQ cảnh báo Syria không được dùng vũ khí hóa học

LHQ cảnh báo Syria không được dùng vũ khí hóa học

ANTĐ - Vào thứ tư vừa qua, Tổng thư kí LHQ, ông Ban Ki-moon đã khuyến cáo chính phủ Syria về những hậu quả nghiêm trọng, trong trường hợp chính phủ nước này quyết định sử dụng vũ khí hóa học nhằm trấn áp lực lượng đối lập.
Israel sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên "vòm sắt"

Israel sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên "vòm sắt"

ANTĐ - Trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang tại dải Gaza, Israel mới đây đã tuyên bố lắp đặt và vận hành thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên Vòm sắt, với khả năng có thể đánh chặn trên 80% rocket được bắn từ các lực lượng đối lập. 
Syria - Chiến trường không thể kiểm soát

Syria - Chiến trường không thể kiểm soát

ANTĐ - Suốt một tuần lễ vừa qua, quân đội Syria đã tiến hành các cuộc không kích, ném bom và trọng pháo để triệt phá các ổ đề kháng nhắm vào quân nổi dậy ở nhiều vùng. Ngày 1-11 là một ngày đẫm máu với 182 người chết trong các cuộc giao tranh ở Syria. Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (OSHR), trụ sở ở Anh, trong số những người thiệt mạng, 104 người là dân thường và chiến binh nổi dậy và 78 binh sỹ Chính phủ. Trên thực tế, đất nước Syria đã bị biến thành chiến trường không thể kiểm soát.
Hoa Kỳ kêu gọi thay đổi ban lãnh đạo lực lượng đối lập tại Syria

Hoa Kỳ kêu gọi thay đổi ban lãnh đạo lực lượng đối lập tại Syria

ANTĐ - Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton đã lên tiếng kêu gọi việc thay đổi ban lãnh đạo lực lượng đối lập tại Syria: "SNC không còn đáp ứng được khả năng là tổ chức lãnh đạo của lực lượng đối lập, tôi cho rằng điều mà tổ chức này cần là những người lãnh đạo có tiếng nói trọng lượng và thực chất chiến đấu vì Syria".
Xung đột tiếp diễn tại Syria

Xung đột tiếp diễn tại Syria

ANTĐ - Lực lượng đối lập tại Syria cho rằng quân đội chính phủ của tổng thống Bashar al-Assad có thể đã sử dụng lệnh ngừng bắn để tăng cường thêm sức mạnh của mình. Lực lượng đối lập cáo buộc quân đội chính phủ Syria đã tăng cường tiến hành các cuộc không kích và ném bom.
Chính phủ Syria tuyên bố sẽ ngừng bắn trong 4 ngày

Chính phủ Syria tuyên bố sẽ ngừng bắn trong 4 ngày

ANTĐ - Vào chiều thứ 5 vừa qua, quân đội chính phủ Syria đã tuyên bố việc ngừng bắn kéo dài trong 4 ngày trên đài truyền hình quốc gia, tuy nhiên, điều này sẽ chỉ được duy trì trong trường hợp không có dấu hiệu khiêu khích từ lực lượng đối lập.
Xúc tiến thỏa thuận ngừng bắn tại Syria

Xúc tiến thỏa thuận ngừng bắn tại Syria

ANTĐ - Người dân tại Syria đang hi vọng sẽ được đón kì nghỉ lễ Eid al Adha của người hồi giáo trong yên bình, khi đặc phái viên liên hiệp quốc tại Syria, ông Lakhdar Brahimi đang tích cực làm việc với chính phủ và lực lượng đối lập về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong khoảng thời gian 4 ngày bắt đầu từ thứ 6 tới.
Liên Hợp Quốc cân nhắc cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Syria

Liên Hợp Quốc cân nhắc cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Syria

ANTĐ - Trưởng phái đoàn gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, ông Herve Ladsous cho biết Liên Hợp Quốc đã bắt đầu lập kế hoạch để cử một lực lượng gìn giữ hòa bình đến Syria nếu chính phủ và lực lượng đối lập ở nước này đồng ý chấp nhận một lệnh ngừng bắn lâu dài.
Syria: Trạm xăng bị tấn công, 15 người thiệt mạng

Syria: Trạm xăng bị tấn công, 15 người thiệt mạng

ANTĐ - Các nhà hoạt động xã hội đối lập tại Syria mới đây đã lên tiếng cáo buộc quân đội chính phủ tấn công vào một trạm xăng ở phía bắc nước này trong thời điểm tại đây đang tập trung nhiều dân thường, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.
Hơn 210.000 người Syria chịu cảnh tị nạn do chiến tranh

Hơn 210.000 người Syria chịu cảnh tị nạn do chiến tranh

ANTĐ - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết có khoảng hơn 210.000 người Syria đã lánh nạn tại các nước láng giềng sau khi chạy trốn khỏi đất nước vì những cuộc xung đột bạo lực giữa chính phủ và lực lượng đối lập tại Syria.