Tình báo Venezuela bắt giữ hàng loạt thị trưởng đối lập

Tình báo Venezuela bắt giữ hàng loạt thị trưởng đối lập

ANTĐ - Ngày 19-3, Cơ quan tình báo quốc gia Sebin của Venezuela đã bắt giữ một thị trưởng đối lập với cáo buộc kích động các cuộc biểu tình bạo lực, trong khi tống giam một thị trưởng đối lập khác hơn 10 tháng, trong một động thái mới nhất nhằm trấn áp các đối thủ của Tổng thống Nicolas Maduro.
Nga đưa ra quan điểm chính thức liên quan đến diễn biến mới tại Ukraina

Nga đưa ra quan điểm chính thức liên quan đến diễn biến mới tại Ukraina

ANTĐ - Với những diễn biến mới trên chính trường Ukraina, thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra thông điệp chính thức liên quan đến việc lực lượng đối lập lật đổ tổng thống Victor Yanukovych, đồng thời nhận định cuộc khủng hoảng hiện nay có thể đe dọa đến lợi ích của nước Nga cũng như tình hình an ninh của công dân nước này.
Bà Yingluck sẽ tái tranh cử

Bà Yingluck sẽ tái tranh cử

ANTĐ - Tối 9-12, Nhà vua Thái Lan Majesty đã phê chuẩn sắc lệnh hoàng gia về việc giải tán quốc hội và sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức. 
Tìm lối thoát cho khủng hoảng

Tìm lối thoát cho khủng hoảng

ANTĐ - Quyết định của Thủ tướng Yingluck giải tán Quốc hội và kêu gọi một cuộc bầu cử mới là diễn biến bất ngờ, nhưng liệu đó có phải là lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Thái Lan hay không? 
Nhà vua Hà Lan bị ném cà chua

Nhà vua Hà Lan bị ném cà chua

ANTĐ - Một nhóm đối lập của Nga cho biết, các nhà hoạt động của nhóm này đã ném cà chua vào Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander và hoàng hậu Maxima, khi họ đến dự một buổi hòa nhạc tại Moscow, Nga.
Về bài báo “về những điều chưa hiểu đúng về hội đồng hiến pháp” của tác giả Bùi Ngọc Sơn

Về bài báo “về những điều chưa hiểu đúng về hội đồng hiến pháp” của tác giả Bùi Ngọc Sơn

ANTĐ - Thời gian gần đây, khi bàn về vấn đề có nên quy định Hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 hay không? Đa số người dân, cũng như các nhà nghiên cứu cho rằng, không cần thiết quy định về hội đồng này với lý do ở nước ta, cơ chế bảo vệ Hiến pháp đã được quy định đầy đủ trong Hiến pháp, pháp luật và trên thực tế, đang vận hành tốt, có hiệu quả. Quan điểm này đề nghị tiếp tục duy trì cơ chế bảo vệ Hiến pháp hiện hành, tăng cường trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan khác của Nhà nước trong việc bảo vệ Hiến pháp.