2h ngày 11-6, Pháp - Romania (VTV3):

Đội khách không dễ bị bắt nạt

ANTĐ - Chủ nhà Pháp được đánh giá cao hơn ĐT Romania, nhưng những con số thống kê cho thấy sẽ là một sai lầm nếu thầy trò HLV Deschamps đánh giá thấp đối thủ của mình.

Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, Pháp (phải) chỉ thắng Romania 1 lần

 Với tư cách là đội chủ nhà, ĐT Pháp muốn có một chiến thắng ở trận ra quân để hy vọng “đầu xuôi, đuôi lọt”. Thế nhưng, ĐT Romania dù không phải là một đội bóng lớn, nhưng cũng không dễ bị bắt nạt. ĐT Romania không có ngôi sao nào quá nổi bật nhưng họ cho thấy là một tập thể gắn kết. Suốt 2 năm qua, trên mọi mặt trận từ giao hữu cho đến vòng loại EURO, đội bóng này chưa từng thất bại.

Trận thua gần nhất của ĐT Romania là trước ĐT Algeria với tỉ số 1-2, từ ngày 5-6-2014. Ngoài nhạc trưởng Alexandru Maxim (đang chơi cho Stuttgart), thành phần của ĐT Romania chủ yếu là những cầu thủ không mấy nổi tiếng, ít người biết rõ họ và sự khó lường ấy chính là ẩn họa cho đội chủ nhà.

Phải chia tay Varane, hàng thủ Pháp không được đánh giá cao ở giải năm nay. Hai cầu thủ nhiều khả năng được HLV Deschamps xếp đá chính là Koscielny và Rami khó có thể mang lại sự an tâm, khi nhiều lần trở thành nỗi đau đầu cho các HLV của họ ở CLB mùa giải vừa qua. Trong khi đó, ĐT Romania chơi phòng thủ rất hay và phản công cũng vô cùng sắc bén. Nếu quá mải mê tìm bàn thắng mà không thành công, tuyển Pháp rất có thể sẽ bị sập bẫy.

Ngoài ra, thống kê cũng cho thấy đội bóng áo lam thường ra quân không tốt ở những kỳ EURO hay World Cup gần đây. “Gà trống Gaulois” bị ĐT Senegal vượt qua ở trận mở màn World Cup 2002, hòa 0-0 với ĐT Thụy Sỹ sau đó 4 năm, hòa 0-0 với ĐT Uruguay ở Nam Phi 2010 để rồi sau đó chia tay từ vòng bảng. Còn ở EURO, năm 2012 họ hòa ĐT Anh 1-1 và trước đó, năm 2008 hòa chính ĐT Romania trong trận đấu không có bàn thắng nào.         Dự đoán: Pháp 1-1 Romania

Cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Phan Thanh Hùng: Đội tuyển Pháp có ưu thế vô địch

Chức vô địch EURO 2016, theo tôi vẫn sẽ là cuộc cạnh tranh của những đội bóng giàu truyền thống, song tôi cho rằng Pháp có ưu thế hơn những đội còn lại. Không chỉ vì lợi thế chủ nhà mà đoàn quân của HLV Deschamps còn có sự chuẩn bị chu đáo.

Suốt từ tháng 9-2015 đến nay, ĐT Pháp thi đấu giao hữu 10 trận và giành chiến thắng tới 9, trong số các “bại tướng” của họ có những “ông lớn” như Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan… Sơ đồ 4-3-3 mà HLV Deschamps áp dụng đang tỏ ra rất phù hợp với ĐT Pháp.

Ngoài ra, đội chủ nhà còn sở hữu những tiền vệ năng động và mạnh mẽ bậc nhất ở châu Âu như Pogba, N’Golo Kante hay Matuidi, cùng những tiền đạo cánh sắc sảo như Anthony Martial, Antoine Griezmann hay Kingsley Coman.

HLV đào tạo trẻ PVF Trần Minh Chiến:Chờ đợi bất ngờ từ đội tuyển Bỉ

Tôi không đặt niềm tin vào các đội bóng giàu truyền thống, có tiếng tăm như Tây Ban Nha, Đức hay chủ nhà Pháp mà đánh giá cao ĐT Bỉ vì ở thời điểm này họ đang sở hữu lực lượng rất thiện chiến, khoác áo các đội bóng hàng đầu của châu Âu.

Những Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois, Eden Hazard, Vertonghen, Alderweirel đều là trụ cột của những đội bóng lớn tại giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong khi đó trên hàng công, Romelu Lukaku hay Divock Origi đang cho thấy sự trưởng thành. Dù rơi vào bảng đấu “tử thần” cùng với Italia, Cộng hòa Ireland và Thụy Điển song tôi nghĩ ĐT Bỉ sẽ là ứng viên sáng giá nhất giành vé đi tiếp ở bảng E.

Băng Tâm