Đời hát… lót

ANTĐ - Sức hấp dẫn, cùng ánh hào quang của nghề ca sĩ vẫn luôn là sức hút mạnh mẽ đối với số đông các bạn trẻ. Danh tiếng, thu nhập cao và sự thành công của nhiều ca sĩ trẻ đi trước, khiến họ lầm tưởng thành công sẽ đến với mình dễ dàng. Và trên con đường chông gái đó, nhiều  ca sĩ đã phải chấp nhận thân phận hát… lót  - tức là chỉ là người hát để “lấp chỗ trống” cho chương trình trong khi chờ những “ngôi sao” chưa tới

Thù lao đi hát bằng… một bát phở

Các ca sĩ hát lót luôn có mặt tại các tụ điểm biểu diễn trên cả nước, và nhiệm vụ chính của họ chính là lấp chỗ trống cho sân khấu trong lúc chờ những “ngôi sao” của đêm diễn đến. Vì vậy, ca sĩ hát lót từ lâu vẫn luôn bị xem nhẹ, phải chịu nhiều cay đắng và tủi nhục. Đối với những ca sĩ hát lót thì việc xuất hiện trên truyền hình hay những chương trình lớn là điều… không tưởng. Trong khi đó những show diễn ở tỉnh xa, những sân khấu nhỏ… mới là nơi để các ca sĩ hát lót thể hiện mình. Về đến những sân khấu kiểu này, giá vé rất rẻ, số lượng người xem ít, các ca sĩ hát lót cũng khó có cơ hội để bộc lộ mình. 

Vì khán giả chỉ mong ngóng những ca sĩ có tên tuổi, nên những ca sĩ hát lót rất ít khi được khán giả quan tâm. Chưa muốn nói không bị khán giả phản đối, đòi đuổi xuống sân khấu đã là may mắn. Do tâm lý ngóng chờ các “ngôi sao” nên khán giả rất nóng ruột, các ca sĩ hát lót luôn phải giữ cho mình một cái đầu lạnh. Ra sân khấu, họ cứ hát, hát và hát mà không cần nghe khán giả phản ứng với tiết mục biểu diễn của mình ra sao. Họ cứ hát, hoàn thành phần biểu diễn của mình, mà việc hoàn thành thì lại phụ thuộc sự xuất hiện sớm hay muộn của các “ngôi sao”. Vì thế nên mới có chuyện do ca sĩ nổi tiếng đến muộn, mà ca sĩ hát lót phải hát liên tục 7-8 bài hát để “câu giờ”. Và đã là ca sĩ hát lót thì việc hát cũng đều do bầu show quyết định, hát theo yêu cầu của bầu show chứ không theo yêu cầu của khán giả.

Là phận hát lót, nên những ca sĩ dạng này cũng không dám kêu than quá nhiều về đời sống và thu nhập. Thường thì những ngày cuối tuần, ca sĩ hát lót có đắt show hơn ngày thường đôi chút, nhưng tối đa cũng chỉ là 2-3 buổi diễn, và mang về từ 400-800 nghìn đồng. Còn đi diễn ở tỉnh, tiền thù lao cũng có thể cao hơn, nhưng lại phải lo ăn uống, sinh hoạt… nên số tiền cầm về cũng chẳng được là bao. Chưa kể số tiền đó, những ca sĩ hát lót còn phải để chi tiêu cho nghề như mua quần áo, đồ make up… nên đôi lúc họ phải nhịn ăn, nhịn tiêu để mà… sống. Thu nhập “bèo bọt” là vậy, thân phận thì không được khán giả công nhận. Nhưng với họ thì việc được đứng trên sân khấu hát là hạnh phúc, và ai trong số họ cũng đều nhen nhóm lên ý tưởng, chờ thời cơ để nổi tiếng. Dương Hoàng Dũng, ca sĩ hát lót mới vào nghề nhưng đã hiểu được các mặt của nghề này cho biết: Bầu show sẽ gọi nhiều ca sĩ trẻ hát lót để dự phòng. Khi “sao” chưa có mặt thì ca sĩ hát lót sẽ có cơ hội lên biểu diễn. Còn nếu “sao” biểu diễn sung, chiếm nhiều thời gian thì ca sĩ hát lót ngậm ngùi cầm tiền bồi dưỡng là 50 nghìn đồng, đôi khi cũng chỉ được mời một bát phở… 

Ngậm ngùi đi hát sân khấu “chuồng gà”

Ở những sân khấu lớn nhỏ trong thành phố, ca sĩ hát lót đã không được chào đón, nhưng những show diễn ở tỉnh còn mang lại nhiều cay đắng hơn rất nhiều. Chính vì thế, nhiều ca sĩ hát lót không dám đi tỉnh, hoặc chỉ đến khi “đói” show họ mới đành “nhắm mắt đưa chân”. Những sân khấu nhỏ ở các tỉnh thường được dân trong nghề gọi là sân khấu “chuồng gà”, và ở đây không phải ca sĩ nào cũng được tiếp đón tử tế. Chỉ cần khán giả không có cảm tình với ca sĩ nào, ca sĩ đó sẽ nhận được “tình cảm” của khán giả ngay lập tức bằng những “món quà” như đá, sỏi, cà chua… Ca sĩ hát lót đi diễn ở tỉnh đôi khi còn bị bầu show hạ thấp chi phí đến mức thấp nhất. Dương Hoàng Dũng cho biết: Khi đã bước chân đến sân khấu “chuồng gà” thì bầu show lúc đó có thể ép giá ca sĩ hát lót luôn. Vì tâm lý của nhiều người là đã đi một chặng đường xa và mệt mỏi thì cũng muốn hát, biểu diễn, chẳng lẽ lại tay trắng đi về.  

Đã gọi là những sân khấu “chuồng gà” thì cơ sở vật chất tất nhiên cũng không được tốt. Phòng thay đồ của ca sĩ không có, sau cánh gà luôn có số đông khán giả bao vây tứ phía. Ca sĩ nào có mặt họ cũng ùa ra để xin chữ ký, chụp ảnh… Đôi khi ca sĩ hát lót còn bị sờ soạng, túm tóc, nên thoát được đám khán giả đó, hình thức của họ lúc đó quả thực là… không muốn soi gương. Đó là chưa kể đến việc bị mất đồ trong đám đông khán giả. Nhưng nếu từ chối đám đông khán giả đó, thì đương nhiên các ca sĩ hát lót sẽ phải chịu những cảnh mà chính họ cũng thể ngờ đến. Tình trạng sau cánh gà là vậy, còn khi ca sĩ hát lót đang biểu diễn bị khán giả chạy lên sân khấu nhảy, múa minh họa, ôm ca sĩ… cũng là chuyện thường. Nhiều khán giả còn “chơi” ca sĩ hát lót bằng việc bắt ký tặng khi đang biểu diễn, ca sĩ hát lót buộc phải một tay cầm micro, một tay cầm bút để ký. 

Tại những sân khấu “chuồng gà”, những lời đề nghị gây sock từ phía khán giả với ca sĩ hát lót cũng xảy ra rất nhiều. Chưa kể đến việc khán giả chạy lên xin đồ từ ca sĩ, không xin được thì rình thời cơ mà… lấy cắp. Cát xê của những ca sĩ hát lót đã thấp, lại còn phải nhận nhiều đắng cay, tủi nhục. Ca sĩ “ngôi sao” chưa có mặt, họ không những chỉ phải hát, mà còn phải pha trò, nói năng, tâm sự với khán giả nhằm giữ chân khán giả. Vì miếng cơm, manh áo, vì mong chờ sự nổi tiếng nên nhiều ca sĩ hát lót vẫn phải cố nuốt nước mắt, mỉm cười và diễn. Khán giả ưng í đã đành, nếu không là họ la ó phản đối, chỉ có nước, vứt míc mà chạy…

Không dễ để thành... ca sĩ

Chính vì những ánh hào quang của danh tiếng, tiền bạc, địa vị… mà nhiều bạn trẻ đã “mờ mắt” để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát mà chính họ không biết tương lai ra sao. Họ hy vọng bầu show danh tiếng, có nhiều tiền, chiêu thức lăng-xê sẽ giúp mình trở nên nổi tiếng nên họ thậm chí còn phải quỵ lụy chịu sự điều khiển vô điều kiện của các bầu show. Họ cũng không hề nghĩ tới việc đi học, trau dồi thêm kiến thức về thanh nhạc. Một ca sĩ hát lót còn chia sẻ rằng: “Đào tạo qua trường lớp một cách bài bản có khi chẳng nổi tiếng được mà chỉ cần có chiến dịch PR quảng bá hình ảnh thì con đường lên hàng ca sĩ top sẽ không xa. 

Có thể khán giả sẽ nghĩ rằng showbiz Việt đang có rất nhiều những ca sĩ “ngôi sao”, nhưng chính họ không biết rằng  những ca sĩ không được xếp hạng, hoặc tự xếp hạng như ca sĩ hát lót cũng chiếm một phần lớn.