“Đổi giờ không phải phép thần”

(ANTĐ) - Thành phố luôn lắng nghe các ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị và thận trọng trong xây dựng cũng như triển khai phương án đổi giờ. Tinh thần này đã được Báo ANTĐ liên tục chuyển tải tới bạn đọc trong 6 ngày đầu triển khai đổi giờ học, giờ làm nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Nhiều tuyến phố giảm ùn tắc giao thông rõ rệt sau khi đổi giờ học, giờ làm

Chiều 7-2, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GT-VT Hà Nội khẳng định, việc Hà Nội thực hiện đổi giờ học, giờ làm chỉ là một trong những giải pháp tình thế để góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực nội thành.

Giám đốc Sở GT-VT cho rằng, mới qua chưa đầy 1 tuần thực hiện, dù giao thông đã có những chuyển biến tích cực nhưng chưa thể nói chính xác về tính hiệu quả của phương án đổi giờ. Ông nói: “Cần thêm thời gian triển khai mới biết được cụ thể hiệu quả tới đâu. Dù vậy, đổi giờ không phải phép thần. Không thể chỉ với đổi giờ mà hết ùn tắc, tai nạn.

Cùng với đó, TP phải thực hiện nhiều nhóm giải pháp cả trước mắt và lâu dài để cải thiện tình hình giao thông”. Thừa nhận đổi giờ có ảnh hưởng tới một bộ phận người dân, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, TP luôn tiếp thu và sẵn sàng khắc phục những gì còn bất cập để hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng tới người dân.