Đối đầu Mỹ - Trung có thể trở thành một thảm hoạ

ANTĐ - “Đối đầu với Mỹ có thể là một thảm hoạ”, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói khi ông kêu gọi sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia.

Những lời phát biểu của ông Tập Cận Bình đến trong cuộc đối thoại hàng năm giữa Trung Quốc và Mỹ diễn ra ở Bắc Kinh. Đoàn đại biểu Mỹ lần này được dẫn đầu bởi ngoại trưởng John Kerry.

Các nhà ngoại giao đã bàn luận về vấn đề đồng nhân dân tệ, Triều Tiên và căng thẳng ở biển Đông.

Ông Tập Cận Bình cho biết: “Lợi ích của 2 quốc gia giờ đã gắn liền với nhau và đã đạt được nhiều thành quả qua quan hệ hợp tác. Sự đối đầu Trung – Mỹ sẽ là một thảm hoạ đối với cả 2 nước và thế giới”.

“Trung – Mỹ nên tôn trọng, đối xử bình đẳng với nhau, và tôn trọng tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, cùng quyết định lựa chọn con đường phát triển của mỗi nước”, ông Tập Cận Bình nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry (trái) và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ngoại trưởng Kerry cũng đáp lại bằng lời phát biểu rằng Mỹ không muốn kiềm chế Trung Quốc và thúc giục Bắc Kinh không nên hiểu lầm về chiến lược khi Mỹ có quan điểm khác Trung Quốc ở một số vấn đề.

Tuy nhiên, các lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc nên nỗ lực duy trì sự ổn định ở châu Á và có thể xa hơn là đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề quốc tế.

Cuộc thảo luận diễn ra khi Trung Quốc đang có tranh chấp về biển đảo với các quốc gia láng giềng, nổi trội gần đây là Việt Nam và Phillipines trên biển Đông.

Mỹ cũng đã liên tục có các cuộc tập trận với Phillipines và gia tăng sự hiện diện quân sự ở vùng biển này, đây là một động thái khiến Trung Quốc tỏ ý lo ngại. 

Mỹ và Trung Quốc cũng căng thẳng trong mấy tháng gần đây về các vụ tấn công mạng. Vào tháng 5, chính quyền Mỹ đã buộc tội 5 sĩ quan Trung Quốc đang ăn cắp dữ liệu kinh doanh của Mỹ. Bắc Kinh lập tức chối bỏ cáo buộc này và cáo buộc ngược lại rằng chính Mỹ đang tấn công mạng Trung Quốc.