Đối đầu Mỹ, Iran và Nga tăng cường hợp tác với nhau

ANTĐ - Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa tuyên bố sau các cuộc đàm phán tại Tehran với người đồng cấp Vladimir Putin bên phía Nga rằng, Iran đang tìm kiếm những hướng hợp tác lớn hơn với Nga trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, ngân hàng và giao thông.

Hai lãnh đạo hàng đầu của Iran và Nga cam kết tăng cường quan hệ hợp tác với nhau

“Có rất nhiều dự án trong lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt và điện năng mà chúng tôi có thể làm cùng nhau. Iran và Nga cũng thảo luận về việc mở rộng các mối quan hệ trong mảng ngân hàng, coi đó như một trong những điểm quan trọng nhất trong kế hoạch thắt chặt mối quan hệ của chúng tôi”, Tổng thống Rouhani phát biểu tại cuộc họp báo được phát trên truyền hình.

Bên cạnh đó, ông Rouhani cũng cho biết một số biên bản ghi nhớ đã được hai bên ký kết, nhằm thể hiện “mối quan hệ giữa Iran và Nga phát triển từng ngày”.