Đối đầu Iraq, HLV Miura mơ gây tiếng vang lớn ở châu Á

ANTĐ - Đánh giá về Iraq - đội bóng cùng bảng F vòng loại World Cup 2018, Asian Cup 2019, HLV trưởng ĐTQG Việt Nam - Toshiya Miura cho rằng đây là đối thủ mạnh. "Nhưng nếu làm được điều gì đó trước họ, ĐT Việt Nam sẽ gây tiếng vang lớn ở châu Á", ông Miura nói tại họp báo sáng nay 7-10.

Sáng nay 7-10, tại Hà Nội diễn ra họp báo trước trận ĐT Việt Nam - ĐT Iraq (19h ngày mai 8-10, sân vận động quốc gia Mỹ Đình) trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, Asian Cup 2019 khu vực châu Á.

Phát biểu tại họp báo, HLV trưởng ĐT Việt Nam - Toshiya Miura nói: "Sau trận đấu với Đài Loan chúng tôi rất vui khi có lợi thế sân nhà gặp Iraq rồi Thái Lan. Cả hai đều là những đối thủ mạnh nhưng nếu làm được điều gì đó trước Iraq thì đội tuyển Việt Nam sẽ gây được tiếng vang lớn ở khu vực châu Á".

Đối đầu Iraq, HLV Miura mơ gây tiếng vang lớn ở châu Á ảnh 1

HLV Miura đánh giá Iraq nhất bảng nhưng vẫn hy vọng có điểm cho tuyển Việt Nam

Khi được hỏi những hiểu biết, thông tin nắm được từ đối thủ tối mai, ĐT Iraq, ông thầy người Nhật cho biết: "Tôi có thông tin về những cầu thủ tốt của Iraq như Ali Adnan. Tôi cũng cho các cầu thủ xem anh ta thi đấu ở Serie A cho Udinese, ngoài ra Iraq còn có Younis Mahmoud và Ali Hosni Faisal cũng chơi rất ấn tượng.

Iraq từng vô địch châu Á (năm 2007) và dĩ nhiên họ mạnh hơn chúng ra rất nhiều. Nhưng với lợi thế sân nhà, chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng tốt tất cả những điểm mạnh mà mình có để có một kết quả tốt".

Đối đầu Iraq, HLV Miura mơ gây tiếng vang lớn ở châu Á ảnh 2

18h chiều nay, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập cuối trước khi gặp tuyển Iraq vào 19h ngày mai

Nói về quá trình chuẩn bị của đội, HLV Miura cho biết dù có một số trường hợp chấn thương đáng tiếc phải trả về CLB nhưng không ảnh hưởng đến nhân sự. "Tôi không bận tâm vấn đề thẻ phạt cũng như nhân sự. Quan trọng là sắp xếp thế nào theo từng trận. Có chút đáng tiếc khi trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi không được giao hữu với Philippines (bị hủy phút chót) nhưng đó cũng không phải vấn đề gì lớn lao. Mục tiêu của chúng tôi là chơi tối đa khả năng để giành điểm".

Khi được đề nghị nêu quan điểm về việc thời gian qua, báo chí, các nhà chuyên môn đưa ra nhiều ý kiến phê phán cách huấn luyện, tuyển nhân sự, áp dụng lối chơi cho đội tuyển, HLV Miura: "Thật sự tôi không quan tâm những thứ đó và cũng không vì thế mà thay đổi quan điểm huấn luyện. Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm với thành tích của đội tuyển Việt Nam".

Cùng có mặt tại họp báo, đội trưởng Lê Công Vinh đánh giá Iraq là đội mạnh nhất bảng đấu. "Chúng ta chỉ hơn họ yếu tố sân nhà và thời tiết, ngoài ra kém toàn diện. Ở cửa dưới nên chúng tôi phải làm tất cả những gì có thể", tiền đạo xứ Nghệ nói.

Về phần mình, HLV Yahya Alwan (ĐT Iraq) cho biết mục tiêu của đội bóng này là giành trọn ba điểm tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, ông và các học trò sẽ không chủ quan bởi tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh ở khu vực Đông Nam Á, sở hữu lối chơi nhanh và tinh thần mạnh mẽ. "Chúng tôi không có được kết quả tốt trận gặp Thái Lan vừa qua nên trận gặp Việt Nam, Iraq quyết thắng để chiếm lại ngôi đầu bảng", HLV Yahya Alwan nói.

Tuyển Việt Nam dính "bão chấn thương" trước trận gặp Iraq


Sau các trường hợp của tiền vệ Vũ Minh Tuấn, trung vệ Nguyễn Văn Biển, thủ môn Phí Minh Long dính chấn thương phải trả về CLB, tuyển Việt Nam phải nhận thêm tin xấu: Thủ thành Tô Vĩnh Lợi, tiền vệ Hồ Ngọc Thắng, Phạm Thành Lương và tiền đạo Lê Văn Thắng đều dính chấn thương trong tập luyện, không kịp hồi phục để ra sân tranh tài. Từ danh sách tập trung ban đầu 27 người (đã trả về 4, bổ sung 5), HLV Miura sẽ phải rút gọn xuống còn 23 người theo quy định của BTC giải. Và nếu không có gì thay đổi, 4 ca chấn thương mới vừa nêu sẽ là những người bị loại.