Đội đặc nhiệm lừng danh “Alpha” của Nga vô địch châu Âu môn bắn tỉa

ANTĐ - Đội đặc nhiệm thuộc lực lượng đặc biệt “Alpha” của FSB - Nga đã giành chiến thắng ở Giải vô địch châu Âu trong môn bắn tỉa. 

Bộ Quốc phòng Nga hôm 7-7 cho biết, với hạng nhất ở Giải vô địch châu Âu về bắn tỉa, đặc nhiệm Nga lại một lần nữa chứng minh rằng trường phái bắn tỉa quân sự của Nga là xuất sắc nhất châu Âu,

Giải Vô địch thế giới môn bắn tỉa diễn ra tại Cộng hòa Cezch với sự tham dự của hơn 50 đội đến từ 20 quốc gia, trong đó có những quốc gia có lực lượng lính bắn tỉa rất mạnh như Đức, Trung Quốc, Israel, Italia và Anh.

Thành viên các đội tuyển tham gia giải vô địch đã ghi nhận sự tổ chức chuyên nghiệp của giải đấu. Các bài tập chiến đấu vô cùng phức tạp, được xây dựng riêng cho sự kiện này, khiến các đội tuyển phải vận dụng hết các những kỹ năng chuyên môn được đào tạo đặc biệt của mình.

Nga là một "cường quốc" về bắn tỉa. Trong lịch sử các cuộc chiến tranh Vệ quốc, Nga đã sản sinh ra rất nhiều xạ thủ bắn tỉa nổi tiếng trên toàn thế giới, trong đó có 2 người (1 nữ) được đặc biệt vinh danh trong số 7 xạ thủ cừ khôi nhất trên thế giới.

Đội đặc nhiệm lừng danh “Alpha” của Nga vô địch châu Âu môn bắn tỉa ảnh 1

Lính bắn tỉa Nga luyện tập “giấu mình rình mồi”

Ông Vasily Grigoryevich Zaytsev (sinh ngày 23/3/1915, mất ngày 15/12/1991) là một tay súng bắn tỉa nổi tiếng của Hồng quân trong chiến tranh vệ quốc. Khi tham gia trận Stalingrad, Vasily thuộc trung đoàn lính bắn tỉa 1047, sư đoàn lính bắn tỉa 284.

Từ ngày 10/11 đến ngày 17/12/1942, Zaytsev bắn hạ 225 lính và sĩ quan Đức Quốc xã và quân đội các nước thuộc “phe Trục” (nòng cốt là Đức, Ý, Nhật), trong đó bao gồm cả 11 tay súng bắn tỉa thiện xạ của đối phương.

Từ cuối năm 1942 đến tháng 1/1943, Zaytsev diệt 242 lính và sĩ quan đối phương, nhưng con số thật sự có thể còn cao hơn. Vài số liệu cho rằng số quân địch chết vì Zaytsev có thể lên tới 400. Với thành tích có một không hai của mình, Zaytsev đã nhận danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô Viết.

Đội đặc nhiệm lừng danh “Alpha” của Nga vô địch châu Âu môn bắn tỉa ảnh 2

Nữ xạ thủ Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko

Người thứ 2 là Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko (12/7/1916 - 10/10/1974). Bà là một nữ xạ thủ thuộc đội quân bắn tỉa của Hồng quân trong chiến tranh giữ nước. Bà được tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng Liên bang Xô Viết như ông Zaytsev.

Bà Pavlichenko tiêu diệt hai lính đối phương đầu tiên ở gần Belyayevka với một khẩu Mosin-Nagant. Sau đó, ở mặt trận Odessa, chỉ trong vòng hai tháng rưỡi, bà đã diệt 187 địch. Tới tháng 5/1942, người ta ghi nhận trung úy Pavlichenko đã tiêu diệt tổng cộng 257 lính Đức.

Khi Thế chiến thứ hai kết thúc, thành tích của bà là 309 lính và sĩ quan Đức, bao gồm 36 xạ thủ bắn tỉa của đối phương, đây là một thành tích cực kỳ ấn tượng khi biết rằng, tiêu diệt các lính bắn tỉa đối phương là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn khi họ cùng được đào tạo chuyên môn đặc biệt như nhau.