Đội của Công Vinh và "phù thủy" Rajagopal thua trận

ANTĐ - Đội Các ngôi sao Đông Nam Á của Công Vinh dưới sự dẫn dắt của "phù thủy" Rajagopal đã để thua tuyển Indonesia 1-2 trong trận đấu từ thiện diễn ra tối 11-5 tại Jakarta.

Theo đề nghị của ban tổ chức trận đấu từ thiện, VFF đã giới thiệu 5 tuyển thủ của Việt Nam tham gia đội Các ngôi sao Đông Nam Á và 3 trong số đó được chọn gồm Công Vinh, Văn Quyết và Đình Luật. 

Trước giờ bóng lăn, Công Vinh cho biết: "Tôi rất vui mừng được góp mặt trong trận đấu này. Tôi có cơ hội được thi đấu trong cùng một đội bóng, với những cầu thủ từng là đối thủ của chúng tôi trước kia".

Dẫn dắt đội Các ngôi sao Đông Nam Á là HLV Rajagobal - người từng đưa ĐTQG Malaysia vô địch SEA Games 2009, 2011 và AFF Cup 2010 và được ví như "phù thủy" của bóng đá Malaysia.

Tối 11-5, đội bóng của "phù thủy" Rajagopal đã có trận đấu cởi mở với chủ nhà - ĐT Indonesia. HLV người Malaysia đã khá ưu ái khi tung cả 3 tuyển thủ của Việt Nam vào sân ngay từ đầu.

HLV Rajagopal và đội Các ngôi sao Đông Nam Á của Công Vinh để thua 0-1

Tuy nhiên, do thời gian tập trung ngắn nên các "ngôi sao" Đông Nam Á chưa thể tạo nên một tập thể vững mạnh. Ngược lại, chủ nhà Indonesia vốn hầu hết là các tuyển thủ nhiều năm ăn cơm tuyển cùng nhau luyện tập nên thi đấu khá ăn ý. Hơn nữa họ lại được ủng hộ của hàng vạn khán giả có mặt trên sân cổ vũ.

Với sự hưng phấn cao độ, ngay phút thứ 15, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Từ quả phạt góc của đồng đội, Musaphy đánh đầu cận thành chuẩn xác, hạ gục thủ môn đội Các ngôi sao Đông Nam Á.

Những nỗ lực của đội khách giúp họ ít nhiều tạo ra sự cân bằng cùng những cơ hội ở khoảng thời gian hiệp 2. Tuy nhiên các pha dứt điểm đều không thể mang về bàn thắng. Trong khi đó, sau 82 phút thi đấu không hiệu quả, Công Vinh bị thay ra.

0-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu với chiến thắng thuộc về chủ nhà Indonesia. Chuyện thắng thua ở một trận đấu giao hữu gây quỹ từ thiện không phải vấn đề. Trái lại, nó còn để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng các cầu thủ vinh dự được tham gia, trong đó có 3 tuyển thủ của Việt Nam.