Thương vụ chuyển giao CLB Hà Nội cho Hải Phòng:

Đôi bên đều thiếu mặn mà

ANTĐ - Vụ bán suất chơi V-League của CLB Hà Nội cho Hải Phòng chưa thể hoàn tất cuối tháng 9 như dự tính trước đó. Những diễn biến mới đang khiến đôi bên cân nhắc lại ý định và không loại trừ khả năng hủy thương vụ này.

Có vẻ như cả Hải Phòng lẫn “bầu” Hiển đều không còn mặn mà trong thương vụ chuyển giao

Chưa hề có quyết định chính thức nào được đưa ra sau nhiều cuộc thương thảo giữa lãnh đạo CLB HN T&T (đơn vị sở hữu CLB Hà Nội vừa giành suất V-League) với Hải Phòng. Theo tìm hiểu của PV, lãnh đạo TP Hải Phòng vẫn muốn có suất chơi V-League nhưng vì nhiều lý do không thể đứng ra mua nên giao cho Vicem HP. Tuy nhiên, điều kiện kèm theo là doanh nghiệp này (nếu mua được) không được lấy tên Vicem kèm theo tên đội bóng, bởi sẽ vi phạm quy chế giải. Yêu cầu của lãnh đạo thành phố khó thuyết phục được xi măng Vicem HP bởi trong thời buổi khó khăn, doanh nghiệp này chẳng dại gì đổ gần 100 tỷ đồng nuôi đội mà không được quảng bá thương hiệu. Sự thật thời gian qua, lãnh đạo thành phố đất Cảng đã thuyết phục 4-5 doanh nghiệp khác, chấp nhận cho gắn kèm thương hiệu cùng tên đội nhưng đều không thành. 

Một khả năng khác khiến Hải Phòng phải cân nhắc, đó là đội bóng của họ (dù đã xuống hạng) có thể được tái xuất V-League. Phía VFF vẫn đang úp mở phương án đôn thêm đội hạng nhất hoặc đội đã xuống hạng mùa trước, nếu V-League 2013 ít hơn 14 đội. Ngay cả trong trường hợp phải đá play-off với một đội hạng Nhất để tranh suất, Hải Phòng vẫn còn nguyên cơ hội. Cùng với đó, trong cuộc họp mới đây giữa ngành thể thao với lãnh đạo thành phố, kế hoạch “xây lại từ gốc” cho bóng đá đất Cảng được tán thành cao. Theo đó, Hải Phòng sẽ tập trung mọi nguồn lực, đầu tư căn cơ cho đội hạng Nhất. Đặc biệt trong bối cảnh đội này đang gặp vô số vấn đề cần giải quyết khi HLV cùng nhiều cầu thủ trụ cột đều đã thanh lý hợp đồng, các vị trí trong BHL bị trống, kế hoạch chuẩn bị mùa giải mới chưa có… Thực tế, lãnh đạo TP Cảng đã không còn mặn mà với việc mua suất V-League như trước, thậm chí cân nhắc hủy hẳn thương vụ này. 

Bên cạnh đó đã có thông tin cho rằng, “bầu” Hiển sau cuộc thoái vốn ở SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T, đã thay đổi ý định. Ông Hiển vẫn “máu” bóng đá và muốn giữ lại một đội cho mình tại sân chơi V-League, cụ thể là CLB Hà Nội. Tín hiệu “thiếu mặn mà” đang được đối tác Hải Phòng phát đi, và không loại trừ khả năng, chính “bầu” Hiển cũng sẽ chủ động rút khỏi thương vụ chuyển giao này.

Hải Phòng nói “không” với Navibank SG

Trao đổi với PV Báo ANTĐ vào chiều qua 3-10, một lãnh đạo thành phố đất Cảng (xin giấu tên) khẳng định sẽ không có việc mua lại suất V-League của Navibank SG - đội bóng vừa tuyên bố bỏ bóng đá. “CLB Navibank SG xưa nay làm bóng đá “ăn xổi”, thiếu chuyên nghiệp. Hải Phòng mấy năm qua đã phải trả giá đắt cho cách làm tương tự nên không muốn đi vào vết xe đổ”, vị lãnh đạo này giải thích.