"Đôi bạn" nghiện sa lưới 141

ANTD.VN -Ngày 8-9, tổ công tác Y2/141 - Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bàn giao 2 đối tượng cho đồn Công an Cầu Bươu (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ chất nghi là ma túy đá.

Trước đó, ngày 7-9, tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Kim Giang – Nghiêm Xuân Yêm (địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội), các trinh sát hình sự phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 89E1 – 367.49 có dấu hiệu nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.

Thấy Cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên điều khiển xe liền quay đầu xe bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng trinh sát chặn đứng, đưa về chốt kiểm tra hành chính.

Tang vật nghi là ma túy đá bị thu giữ.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần bò bên phải của người điều khiển xe máy có 2 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá).

Danh tính nam thanh niên được xác định là Nguyễn Văn Đại (SN 1984, trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên), từng có 1 tiền án về tội cướp.

Bước đầu Đại khai nhận, bản thân nghiện ma túy đá nặng nên rủ bạn đi mua số ma túy trên với giá 2 triệu đồng về để sử dụng thì bị bắt.

Tổ công tác đã bàn giao hai đối tượng và tang vật cho Công an Đồn Cầu Bươu tiếp tục điều tra, làm rõ

Nam thanh niên đi cùng xe cũng được làm rõ là Lê Văn P. (SN 1994) cả 2 trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên). P. cũng là đối tượng nghiện ma túy đá nặng.

Ngay sau đó, tổ công tác Y2/141 đã bàn giao cả 2 người này về Công an Đồn Cầu Bươu (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.