Độc đáo nghi lễ tắm và mặc y phục cho tượng thần...

ANTĐ - Dưới chân tháp cổ Po Klaung Garai các chàng trai, cô gái đồng bào Chăm tham gia múa hát chào mừng lễ hội; người già lo soạn lễ cúng; các chức sắc làm lễ mở cửa, tắm và mặc y phục cho tượng thần...

Sáng nay 15-10, Lễ hội Katê - lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm (Ninh Thuận) đã chính thức diễn ra tại tháp Po Klaung Garai. Lễ hội Katê được tổ chức mỗi năm một lần vào tháng 7 lịch Chăm. Lễ hội tưởng nhớ các vị nam thần như Po Klaung Garai, Po Rame…và tưởng nhớ ông bà tổ tiên, trời đất phù hộ cho mưa thuận gió hòa. Lễ hội diễn ra trong  một không gian rộng từ đền tháp, làng cho đến từng gia đình với các nghi lễ chính như lễ rước trang phục, lễ mở cửa tháp, lễ tắm thần, lễ mặc trang phục...

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cùng các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm, tặng quà động viên các vị chức sắc, các gia đình chính sách và một số gia đình tiêu biểu tích cực tham gia công tác xã hội và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Dũng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã tham dự lễ hội tại tháp Po Klaung Garai.

Tháp Po Klaung Garai một trong 3 quần thể tháp nổi tiếng ở Ninh Thuận

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn tặng quà cho đại diện các vị chức sắc, nhân dịp lễ Katê

Rước trang phục lên tháp

Nghi lễ mở cửa tháp được bắt đầu

Soạn sửa lễ vào cúng thần…

Đội lễ lên tháp

Các gia đình người Chăm quây quần bên nhau, cùng  trò chuyện...

Một ông lão ngồi hút thuốc bên tường gạch đặc trưng tháp Chàm

Trong khi trẻ con chơi đùa phía ngoài sân

Nét đẹp thiếu nữ Chăm.