Độc đáo nghệ thuật tạo hình từ sách cũ

ANTĐ - Thay vì nghiền ngẫm bên những cuốn sách giấy, độc giả bắt đầu thay đổi phong cách đọc qua sách điện tử và các phương tiện truyền thông khác. Sách và báo in lại trở thành cảm hứng sáng tạo của các nghệ sĩ thế kỷ 21. 

Vẫn là những cuốn sách, nhưng các nghệ sĩ đã biến hóa chúng trở thành những tác phẩm nghệ thuật khiến người xem kinh ngạc. Nhà toán học kiêm nghệ sĩ người Mỹ có cái tên rất lạ, Robert The, đã miệt mài làm nên các tác phẩm thủ công từ sách cũ trong nhiều năm nay. Bộ sư tập các phẩm của anh từng được trưng bày tại nhiều bảo tàng hiện đại.

Một số tác phẩm khác của Robert The.

Tạo mẫu hình người từ những cuốn sách là điều mà Nick Georgiou  đang làm. Mỗi một cuốn sách có hình dáng, màu sắc, kích cỡ riêng, cho phép anh thỏa sức tạo hình theo trí tưởng tượng.

Đây là tác phẩm của Wim Botha, nghệ sĩ sinh năm 1974, tốt nghiệp đại học Pretoria năm 1996 và đang sống ở thành phố Cape, Nam Phi.

Nghệ sĩ Matej Krén đã dùng một số lượng sách rất lớn để tạo nên tác phẩm này.

Sự kết hợp giữa đèn và sách của nghệ sĩ Takeshi Ishiguro. Chiếc đèn hoàn toàn có thể phát sáng.

Đọc sách và hình dung về ngôi nhà mơ ước

Sinh ra ở Chicago nhưng hiện đang sống và làm việc tại Atlanta, Mỹ, nghệ sĩ Brian Dettmer đang ngày đêm làm nên những tác phẩm đáng kinh ngạc bằng sách cũ và sự kiên trì.