Độc đáo lễ rước Đốn tại Ứng Hòa

ANTĐ - Đây là một trong những lễ hội truyền thống hàng năm của người dân địa phương diễn ra vào dịp mùng 10 tháng giêng âm lịch.

Hòa trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, nhân dân làng An Phú, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ hội Rước Đốn truyền thống. Lễ hội rước Đốn gồm các phần múa rồng, múa lân. Đội rước bát bát bửu, tàn long, đội kiệu Đốn, cùng các quan viên tế đi theo đoàn. Ngoài ra còn có đội sinh tiền, tổ vác cờ của các già, còn lại là du khách thập phương cùng các cửa họ của xã.

 Các bậc cao niên làm lễ tế trước khi rước Đốn đến các cửa họ trong làng Đội hát xinh tiền dẫn đầu đoàn rước, khiến không khí lễ hội vô cùng tưng bừng Đoàn rước Đốn đi đến đâu cũng được đông đảo người dân chào đón nồng hậu
 Các bậc cao niên làm lễ tế trước khi rước Đốn đến các cửa họ trong làng
 Các bậc cao niên làm lễ tế trước khi rước Đốn đến các cửa họ trong làng Đội hát xinh tiền dẫn đầu đoàn rước, khiến không khí lễ hội vô cùng tưng bừng Đoàn rước Đốn đi đến đâu cũng được đông đảo người dân chào đón nồng hậu
 Đội hát xinh tiền dẫn đầu đoàn rước, khiến không khí lễ hội vô cùng tưng bừng
 Các bậc cao niên làm lễ tế trước khi rước Đốn đến các cửa họ trong làng Đội hát xinh tiền dẫn đầu đoàn rước, khiến không khí lễ hội vô cùng tưng bừng Đoàn rước Đốn đi đến đâu cũng được đông đảo người dân chào đón nồng hậu
 Đoàn rước Đốn đi đến đâu cũng được đông đảo người dân chào đón nồng hậu

Nét đặc trưng của lễ hội rước Đốn này là rước kiệu, lễ vật  đến các cửa họ của các cá nhân và gia đình. Mỗi năm là 1 cửa họ trong làng đăng cai làm nhiệm vụ mang lễ vật đến tế thành hoàng làng. Đây là một trong nhiều lễ hội truyền thống quý báu vốn có của người dân Đồng bằng Bắc Bộ từ xa xưa, để hàng năm cứ vào dịp tháng Giêng, người dân dâng lễ lên thành hoàng làng để tưởng nhớ công ơn xây dựng, phù hộ cho người dân trong làng được mạnh khỏe, may mắn, làm ăn phát đạt.

Có thể nói, Lễ rước Đốn làng An Phú là 1 truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của người dân Việt Nam nói chung và người dân huyện Ứng Hòa  nói riêng. Đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ phát huy, gìn giữ những tài sản văn hóa quý báu của dân tộc cho muôn đời sau.