Đoạt HCV, Ánh Viên phá luôn kỷ lục Đại hội Thể thao Quân sự thế giới

ANTĐ - Ngày 9-10, Nguyễn Thị Ánh Viên đã về đích đầu tiên nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, đồng thời phá kỷ lục của Đại hội Thể thao Quân sự thế giới với thời gian 2 phút 13 giây 87 (kỷ lục cũ 2 phút 13 giây 92).

Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới 2015 được tổ chức tại Hàn Quốc, từ ngày 7 đến 10-10. Tại môn bơi, Đại úy Nguyễn Thị Ánh Viên là niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam.

Ở ngày khai mạc đại hội, Ánh Viên đã mang về một tấm HCĐ ở nội dung 800m tự do. Hôm nay 9-10, "cô gái vàng" của thể thao Việt Nam đã đổi màu huy chương thành công ở nội dung 200m cá nhân hỗn hợp sở trường.

Đoạt HCV, Ánh Viên phá luôn kỷ lục Đại hội Thể thao Quân sự thế giới ảnh 1

Ánh Viên bứt tốc ngoạn mục ở 50m cuối để đoạt HCV, phá kỷ lục 200m cá nhân hỗn hợp
Đại hội Thể thao Quân sự thế giới 2015

Suốt 150m của đợt bơi, Ánh Viên luôn bị đối thủ người Nga, Vikktoriia Andreeva bỏ lại phía sau. Tuy nhiên đến 50m cuối, đại diện của Việt Nam đã bứt tốc mạnh mẽ để cán đích đầu tiên và hơn Andreeva chỉ 0,09 giây.

Không chỉ đoạt HCV, thành tích 2 phút 13 giây 87 còn giúp Ánh Viên xác lập kỷ lục mới của Đại hội. Kỷ lục cũ được nắm giữ bởi VĐV người Ý Francesca Segat là 2 phút 13 giây 92, được lập năm 2009.

Cũng ở nội dung này tại Cúp thế giới 2015, chặng thi đấu tại Moscow (Nga) hồi tháng 8 vừa qua, Ánh Viên đã chạm tới mốc 2 phút 12 giây 33.

Ngày 10-10 là ngày thi đấu cuối cùng của đại hội, Ánh Viên dự báo sẽ có thể đoạt thêm huy chương khi đăng ký thi đấu 200m bơi ngửa và 400m tự do. Nhiều khả năng, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ loại bỏ 200 bơi ngửa để Ánh Viên dồn sức vào nội dung 400 tự do sở trường.

Thời gian qua ghi dấu ấn thành công vang dội cho kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Chỉ tính từ tháng 6 tới nay, VĐV quê Cần Thơ đã liên tục xô đổ các kỷ lục như giành 8HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games 2015; đoạt 1HCB, 2HCĐ World Cup bơi thế giới và 1HCV, 1HCĐ Đại hội thể thao Quân sự thế giới.