Doanh số của Audi ở Trung Quốc tăng vọt trong năm 2014

ANTĐ - Doanh số của Audi ở Trung Quốc đang đạt mức kỉ lục. Số liệu vào cuối tháng trước đã cho thấy Audi bán được 50.000 chiếc vào tháng 6, khiến đây trở thành thị trường đơn lớn nhất cho hãng xe nước Đức.

 

Ngoài việc tăng trưởng doanh số vào tháng 6, tổng lượng xe đã tiêu thụ của Audi trong nửa năm đầu là 268.666 chiếc, tăng 17% so với cùng kì năm ngoái.

Mấu chốt cho thành công của Audi là sự địa phương hoá sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu riêng của từng vùng. Trong nửa đầu năm 2014, có tới 224.666 chiếc Audi đã được lắp đặt ở Trung Quốc, nơi khách hàng thích những chiếc xe có nhiều chỗ để chân và nhiều tính năng hiện đại.

Trung Quốc như đã trở thành quê hương thứ 2 của hãng xe nước Đức, khi năm ngoái Audi vừa tổ chức kỉ niệm 25 năm công ty sản xuất chiếc xe đầu tiên ở Trung Quốc. Audi cũng đang liên doanh với công ty FAW Volkswagen.

25 năm trước, 100 chiếc sedan, phiên bản đời đầu của A6, đã được sản xuất ở nhà máy Changchun. Tuy nhiên, doanh số chỉ thực sự tăng cao khi công ty giới thiệu chiếc A6 trục cơ sở dài vào năm 1999. Audi đã thực sự thành công do được tầng lớp doanh nhân ưa chuộng.

Nhu cầu cho xe SUV cũng tăng mạnh trong năm nay, với số lượng Q5 được bàn giao đã lên đến 52.216 chiếc trong nửa đầu năm, theo sau đó là Q3 với 35.140 chiếc. Nhu cầu cho A8L sedan cũng tăng 36% lên 10.951 chiếc, trong khi Audi Q7 tăng 47% lên 10.743 chiếc.

Giám đốc bán hàng của Audi, Luca de Meo dự đoán hơn nửa triệu xe có thể được bán ở Trung Quốc khi kết thúc năm 2014.