Doanh nhân Tràng An: Tài năng, tâm huyết, trách nhiệm với xã hội

ANTD.VN - Tối 13-10, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, triển khai Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với Cách mạng và phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016 để tôn vinh những những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô. Ngay tại hội nghị, các doanh nghiệp đã đóng góp 120 tỷ đồng hỗ trợ thành phố xây dựng mới, cải cạo nhà cho người có công với cách mạng...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và Hợp tác xã Sơn khảm Ngọ Hạ (huyện Phú Xuyên); Huân chương Lao động Hạng Ba cho Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn Bình Dương và Công ty TNHH Diện Stanley Việt Nam

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Chung; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam và đông đảo các doanh nhân ưu tú của TP.

Tự hào những doanh nhân Tràng An

Thành phố Hà Nội hiện nay có 202.255 doanh nghiệp (chiếm 30,8% tổng số doanh nghiệp cả nước). Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp thành phố (TP) là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm GRDP của TP. Tỷ trọng sản phẩm của khu vực doanh nghiệp tư nhân tạo ra chiếm 38% trên địa bàn. Tổng số việc làm tạo ra của khu vực doanh nghiệp dân doanh chiếm 67%. Hàng năm các doanh nghiệp trên địa bàn TP tạo thêm việc làm mới cho hơn 147.000 người lao động.

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của TP đã và đang ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Nhiều doanh nhân đất Tràng An văn hiến đã thể hiện rõ phẩm chất, bản lĩnh của doanh nhân Việt Nam hiện đại luôn năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập, khắc phục các khó khăn sóng gió, vươn lên cạnh tranh trên thị trường để đảm bảo kinh doanh ổn định, phát triển, đồng thời họ luôn có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong việc tích cực tham gia đồng hành cùng TP giải quyết xóa đói, giảm nghèo, ủng hộ khắc phục thiên tai, chăm sóc các bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, tham gia các chương trình bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,…

“Để có một diện mạo Thủ đô khang trang, hiện đại như hôm nay, không thể không kể đến những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân, những nhà kinh doanh có tài, những nhà quản lý giỏi, có trách nhiệm xã hội, tâm huyết với đất nước và dân tộc”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao sự lớn mạnh và đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hà Nội đối với sự xây dựng và phát triển Thủ đô và cả nước khi ổn định duy trì việc làm ổn định cho 2,5 triệu người, tạo việc làm mới cho 150 nghìn lao động mới mỗi năm. Bên cạnh đó, góp phần cùng TP đóng góp cho người có công, đóng góp thiết thực để thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của UBND TP cho các doanh nghiệp

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Để cộng động doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hà Nội phát triển thuận lợi nhất có thể trong bối cảnh mới của đất nước, Phó Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Bộ Chính trị, Trung  ương về doanh nghiêp, doanh nhân; tổ chức triển khai thực hiện tốt các luật để tạo môi trường đầu tư kinh doanh “vì doanh nghiệp”; tạo bước đột phá trong môi trường đầu tư, kinh doanh, bắt đầu từ khởi sự kinh doanh, xây dựng đội ngũ doanh nghiệp – doanh nhân lớn mạnh; tiếp tục cải cách hành chính theo hướng liên thông một cửa điện tử để tăng cường công khai, minh bạch, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, giảm thời gian của doanh nghiệp...

Để thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP đề nghị mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho 1 đến 2 cá nhân khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp mới; Đồng thời, đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu từng bước làm chủ thị trường trong nước và tăng cường hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, đặc biệt là các nước trong khu vực, phấn đấu cùng với cả nước nâng cao chỉ số môi trường cạnh tranh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của nhóm ASEAN 3 vào năm 2020. Cộng động doanh nghiệp cùng chung tay, góp sức, xây dựng và gìn giữ văn hóa kinh doanh đậm đà bản sắc của doanh nhân Thủ đô, góp sức vì cộng đồng, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giúp đỡ người nghèo...

Chủ tịch UBND TP cũng cam kết, sẽ thực hiện nghiêm túc “3 đồng hành và 5 hỗ trợ” với cộng đồng doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP và các chủ trương lớn của Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư;

Chú trọng đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo hướng gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử; Nâng cao năng lực làm việc, ý thức, kỷ luật, kỷ cương, hiệu suất làm việc, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức để góp phần giảm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; triển khai có hiệu quả đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Doanh nhân Tràng An: Tài năng, tâm huyết, trách nhiệm với xã hội ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến đại diện các quận huyện ký cam kết hoàn thành kế hoạch hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 7.298 hộ gia đình người có công 

Chung tay đền đáp người có công, vì cộng đồng

16 năm hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, thành phố Hà Nội đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và đóng góp to lớn của đồng bào, chiến sĩ, các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm.

Từ năm 2011 - 2015, với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực để giúp đỡ hộ nghèo, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đã phối hợp với nguồn ngân sách của Thành phố hỗ trợ, xây dựng gần 2.500 nhà cho hộ nghèo; sửa chữa hơn 8.200 nhà; hơn 15.800 hộ nghèo được hỗ trợ về giống, vốn, vật tư phát triển sản xuất; gần 14.000 người nghèo được hỗ trợ khám, chữa bệnh; hỗ trợ hơn 36.600 trẻ em nghèo đi học...

Theo Chủ tịch UBND TP, năm 2017, để thiết thực chào mừng 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, đồng thời thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, Thành ủy đã chỉ đạo UBND Thành phố ban hành Kế hoạch hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 7.298 hộ gia đình người có công hiện có nhà ở xuống cấp, hư hỏng nặng với tổng kinh phí gần 379 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương và Thành phố trích 216 tỷ đồng. Ngay tại hội nghị đã có 40 đơn vị đóng góp 120 tỷ đồng; phần còn lại Thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh trao bằng chứng nhận cho doanh nghiệp vì những đóng góp, hỗ trợ nhà ở với người có công 

Chủ tịch UBND TP đề nghị ngay sau Hội nghị này, Sở Lao động Thương binh & Xã hội phối hợp với 30 quận, huyện, thị xã tổ chức công khai danh sách tất cả 7.298 căn nhà trong diện được hỗ trợ. Đồng thời, tiếp tục vận động họ hàng, người thân cùng đồng hành hỗ trợ thêm. Sau đó quyết liệt tổ chức triển khai xây dựng mới và cải tạo các căn nhà theo kế hoạch,... Phấn đấu đến ngày 27-7-2017, đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ hoàn thành sửa chữa xong toàn bộ 7.298 căn nhà cho người có công trên địa bàn TP. Đồng nghĩa vào lúc đó, TP sẽ hoàn thành toàn bộ kế hoạch việc sửa chữa, xây dựng mới nhà cho toàn bộ các hộ gia đình người có công trên địa bàn toàn TP...

Tại hội nghị, các quận huyện thị xã của TP đã cùng ký cam kết hoàn thành kế hoạch quan trong này trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo.