Bài học cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Bài học cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động

ANTĐ - Như ANTĐ đã đưa tin, chiều 24-7, 12 thuyền viên (ở Nghệ An và Hà Tĩnh) đã về nước sau 18 tháng bị hải tặc Somalia bắt giữ. Hiện các thuyền viên này đã về quê đoàn tụ cùng gia đình, tuy nhiên quyền lợi của họ được đảm bảo đến đâu vẫn đang là mối quan tâm lớn.
Khó thỏa đáng

Khó thỏa đáng

ANTĐ - Mỗi văn bản mà các bộ, ngành đưa ra đều có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động, sản xuất, kinh doanh hàng ngày của hàng chục triệu người dân trên cả nước. 
Nới cho vay ngoại tệ

Nới cho vay ngoại tệ

(ANTĐ) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 857/QĐ-NHNN về việc cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng là người cư trú.
Xu hướng chuyển dịch thị trường xuất khẩu lao động

Xu hướng chuyển dịch thị trường xuất khẩu lao động

ANTĐ - Nếu như trước đây, những thị trường lao động trả lương cao như Trung Đông hay các thị trường thu hút nhiều lao động như Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc)… có sức hấp dẫn lớn với các lao động nước ta thì hiện nay, xuất hiện xu hướng chuyển dịch thị trường xuất khẩu lao động khá rõ nét.
Cần chiến lược xuất khẩu vào EU

Cần chiến lược xuất khẩu vào EU

(ANTĐ) - EU là một trong những đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Do vậy, khi xuất khẩu vào thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý đến việc sử dụng hóa chất trên sản phẩm, hàng hóa. 
Loay hoay nội - ngoại

Loay hoay nội - ngoại

ANTĐ - Thị trường xuất khẩu của một số mặt hàng lại tiếp tục bước vào thời kỳ khó khăn do diễn biến kinh tế thế giới không thuận lợi. Điều này khiến không ít doanh nghiệp Việt Nam “đói” đơn hàng, lại phải trăn trở tìm kiếm thị trường, làm sao để duy trì sản xuất. Và nhiều doanh nghiệp đã đưa vào thị trường nội địa như các ngành sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dùng trang trí nội thất...
Tận dụng cơ hội xuất khẩu

Tận dụng cơ hội xuất khẩu

ANTĐ - Lãi suất ngân hàng cao, khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu lan rộng tác động đến nhu cầu tiêu thụ của thị trường, kinh tế trong nước khó khăn, tỷ giá tăng... đang là những trở ngại lớn của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn có thể đảm bảo sản xuất nếu biết đánh giá đúng khả năng và cơ hội.
Tổ chức xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2011

Tổ chức xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2011

(ANTĐ) - Nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, góp phần tuyên truyền và quảng bá hình ảnh, uy tín của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đến các đối tác, tổ chức nước ngoài, Bộ Công Thương tổ chức xét chọn giải thưởng “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2011.
Rục rịch hạ lãi suất

Rục rịch hạ lãi suất

(ANTĐ) - Sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với 12 ngân hàng thương mại lớn để bàn giải pháp kéo giảm lãi suất cho vay VND xuống 17-19%, nhiều ngân hàng đã có kế hoạch triển khai chương trình giảm lãi suất, nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp.
Lao động và  doanh nghiệp đều được hỗ trợ

Lao động và doanh nghiệp đều được hỗ trợ

ANTĐ - (ANTĐ) - Theo Quyết định 940 do Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa vừa ký ban hành, tính đến hết ngày 15-2-2011, NLĐ có thời gian làm việc tại Libya từ đủ 6 tháng trở xuống sẽ được nhận thêm hỗ trợ theo một số mức.
Bội thực giải thưởng

Bội thực giải thưởng

ANTĐ - Nhiều khi, “cánh phóng viên” theo dõi ngành cũng không nhớ nổi có bao nhiêu loại giải thưởng dành cho các doanh nghiệp.
Quyết bảo vệ  con tôm Việt Nam

Quyết bảo vệ con tôm Việt Nam

(ANTĐ) - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 11-7 đã ra phán quyết cuối cùng ủng hộ hai trong ba nội dung khiếu kiện cơ bản của Việt Nam trong vụ kiện Mỹ áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam.
Tiếp tục phát hiện 2 sản phẩm phụ gia có chứa hóa chất

Tiếp tục phát hiện 2 sản phẩm phụ gia có chứa hóa chất

(ANTĐ) - Bộ Công Thương vừa nhận được công văn của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, thông báo kết quả kiểm tra của Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Bộ Y tế Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, gần đây qua kiểm tra phát hiện một số sản phẩm có sự dụng “chất tạo đục” (Cloudy angent) bị nhiễm hóa chất làm nhựa DEHP và DINP(Disononyl phthalate) đã được nhập về Việt Nam.