Doanh nghiệp tạo nhiều việc làm đề nghị được hỗ trợ

Doanh nghiệp tạo nhiều việc làm đề nghị được hỗ trợ

ANTĐ - Doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống mức 20% từ đầu năm 2014. Không nằm trong diện này nhưng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm đang đứng trước nhiều thách thức và khó khăn, họ đang kêu gọi sự hỗ trợ mạnh hơn từ chính phủ.
Hàng thuần Việt khó đứng trong siêu thị

Hàng thuần Việt khó đứng trong siêu thị

ANTĐ - Thực tế trên được bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Câu lạc bộ Hàng Việt Nam chất lượng cao nêu lên tại hội thảo “Các giải pháp phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Công Thương tổ chức. 
Big C "bắt tay" với nhà sản xuất địa phương

Big C "bắt tay" với nhà sản xuất địa phương

ANTĐ - Trong khuôn khổ chương trình “Phát triển hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ”, ngày 9 và 10-5, hệ thống siêu thị Big C phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ tổ chức hội thảo “Giải pháp thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất địa phương” tại 2 thành phố Ninh Bình và Việt Trì (Phú Thọ).
Quyết tâm tháo gỡ khó khăn

Quyết tâm tháo gỡ khó khăn

ANTĐ - Ngày 22-3, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị doanh nghiệp Hà Nội năm 2013 nhằm tìm hiểu khó khăn, thách thức và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo khẳng định, thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Nên chấp nhận thất thu

Nên chấp nhận thất thu

ANTĐ - Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương phải quyết liệt thực hiện giải quyết hàng tồn kho, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xử lý nợ xấu, tiếp tục bình ổn giá, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, đồng thời tập trung nỗ lực với những giải pháp mạnh mẽ, cụ thể và thiết thực đẩy mạnh sản xuất trong khu vực doanh nghiệp. Trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp còn 20% thay vì 23% như tờ trình.
VietinBank cho vay lãi suất 8,95%

VietinBank cho vay lãi suất 8,95%

ANTĐ - Từ ngày 20-12-2012 đến hết 10-1-2013, Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) triển khai chương trình “20 ngày vàng – Tích lộc đón xuân, tri ân khách hàng” lãi suất chỉ từ 8,95%.
Doanh nghiệp nhỏ cần dựa vào nhau

Doanh nghiệp nhỏ cần dựa vào nhau

ANTĐ - Tại hội nghị Phụ nữ Thủ đô với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vừa diễn ra, nhiều nữ doanh nhân cho rằng, trong khi doanh nghiệp lớn thuộc các ngành nghề: dệt may, da giày, cơ khí... đã có chỗ đứng trên thị trường nội địa thì các doanh nghiệp nhỏ cần dựa vào nhau để tồn tại.
Để tiền quay vòng nhanh

Để tiền quay vòng nhanh

ANTĐ - Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Việt Nam, tỏ ra sốt ruột về việc ngân hàng thương mại vẫn hạn chế cho doanh nghiệp vay vốn. Phát biểu tại cuộc hội thảo “Thách thức trong năm 2013”, vị đại diện này ví việc hạn chế cho vay giống như tiền cất trong nhà, tức là hạn chế dòng vốn chảy vào nền kinh tế, làm chậm tăng trưởng. Việc giải quyết không phải bằng phép màu nào cả mà phải bắt tay vào hành động. Ông nhấn mạnh cần đẩy mạnh lộ trình tái cấu trúc nền kinh tế, nếu không thực hiện thì tăng trưởng GDP chỉ quanh quẩn ở mức 5%, trong khi Việt Nam còn nhiều tiềm năng để đạt mức cao hơn. Kết quả có thể không thấy ngay trong năm 2014-2015 mà phải đợi đến năm 2016-2017.
Nước xa không cứu được lửa gần

Nước xa không cứu được lửa gần

ANTĐ - Theo dự thảo Luật sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ Tài chính vừa công bố, mức thuế suất các doanh nghiệp được giảm từ 25% xuống mức 23% và dự kiến áp dụng từ năm 2014. Tuy nhiên, theo đánh giá từ phía doanh nghiệp, biện pháp này chỉ mang tính chất động viên tinh thần là chính.

Tiền đang “chảy” đi đâu?

Tiền đang “chảy” đi đâu?

ANTĐ - Các khoản vay phi chính thức mặc dù chỉ chiếm khoảng 9-10% tổng vốn đầu tư của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng đây lại là một ngân khoản thường xuyên không thể thiếu trong ngân sách vốn eo hẹp của khu vực kinh tế này. Điều này cho thấy các doanh nghiệp ngoài nhà nước phải “sống” dựa vào nguồn vốn vay phi chính thức để đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Có nghĩa “huyết mạch” nuôi sống cơ thể không thể trông chờ vào vốn tín dụng.
Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT

ANTĐ - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), theo đó số thuế GTGT phải nộp của tháng 6-2012 đã được gia hạn nộp đến tháng 1-2013 tiếp tục gia hạn nộp đến tháng 4-2013.
Lòng tin vào tiền đồng

Lòng tin vào tiền đồng

ANTĐ - Bơm tiền ra, thực chất là để ngăn chặn nguy cơ suy thoái, suy giảm tăng trưởng, để giảm bớt tình trạng doanh nghiệp đình trệ, đóng cửa và thất nghiệp gia tăng. “Phản ứng phụ” của nó là gây ra lạm phát. Cùng với “cuộc đua” lãi suất huy động đang âm thầm diễn ra, các ngân hàng cùng đồng loạt tung ra gói hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp. Mục đích là tìm cách “giữ chân” khách hàng tốt và tăng nguồn thu từ tín dụng.

VietinBank ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

VietinBank ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, nhằm chia sẻ và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nguồn vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, VietinBank triển khai chương trình “Chung tay vượt khó cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ” trên quy mô toàn quốc với nhiều chính sách ưu đãi, bắt đầu từ ngày 1-10.
Nhiều giải pháp có thể thực hiện ngay

Nhiều giải pháp có thể thực hiện ngay

ANTĐ - Việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đến thời điểm này đã rất gấp rút, Bộ trưởng Bộ Công Thương - Vũ Huy Hoàng có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này. 

“Những người làm chính sách thuế cần có cái nhìn bớt sự “lạnh lùng” đối với báo chí”

“Những người làm chính sách thuế cần có cái nhìn bớt sự “lạnh lùng” đối với báo chí”

ANTĐ - LTS: Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2012), Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với Nhà báo, Đại tá Đào Lê Bình- Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô về vấn đề kinh tế báo chí và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với báo chí. Báo An ninh Thủ đô, xin trân trọng giới thiệu bài viết này tới bạn đọc.