Doanh nghiệp tư nhân là chìa khóa để phát triển kinh tế

ANTĐ - Chia sẻ tại hội thảo “Khát vọng Việt Nam 2035: Vai trò của doanh nghiệp và yêu cầu hiện đại hóa thể chế” diễn ra ngày 30-5,  ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho hay: “Vai trò của doanh nhân trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam thời gian tới rất quan trọng. Song để phát triển doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân thì thể chế kinh tế là trọng tâm. Thể chế kinh tế nào doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp và doanh nhân không chỉ là kết quả của thể chế kinh tế mà còn là động lực cải thiện, thay đổi thể chế kinh tế”.

Cùng quan điểm này, bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, khu vực tư nhân là chìa khóa để Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người tăng đến năm 2035.

Theo Báo cáo Việt Nam 2035, chỉ tiêu tăng trưởng theo khát vọng của Việt Nam năm 2035 là trên 7%/năm. GDP đầu người đạt khoảng 22.200 USD/năm, tương đương với thu nhập của Hàn Quốc năm 2002 hoặc của Malaysia năm 2013.