Nút thắt khó gỡ nhất

Nút thắt khó gỡ nhất

ANTĐ - Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh đã tỏ rõ sự “ngập ngừng” cũng như còn nhiều khoảng trống để thực sự quản lý được doanh nghiệp Nhà nước. Dự thảo Luật này sẽ được Quốc hội thảo luận vào tháng 5, nhưng những vấn đề về chủ sở hữu, tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình vẫn còn nhiều vướng mắc. Đây cũng là nội dung được thảo luận tại cuộc hội thảo do Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới tổ chức. 

Cần môi trường cạnh tranh bình đẳng

Cần môi trường cạnh tranh bình đẳng

ANTĐ - Môi trường cạnh tranh thiếu bình đẳng giữa doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân sẽ dẫn đến tình trạng hoạt động kém hiệu quả và đánh giá thiếu tích cực về chất lượng điều hành kinh tế của mỗi địa phương. Sau tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, sự bất bình đẳng có được giải quyết?

Lấp “lỗ hổng” trách nhiệm

Lấp “lỗ hổng” trách nhiệm

ANTĐ - Khi cơ cấu sở hữu thay đổi, cơ cấu tổ chức và quản trị cũng sẽ thay đổi. Điều mấu chốt là cơ cấu sở hữu phải thay đổi thực chất, đủ để làm thay đổi về nội dung. Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp phát biểu như vậy tại hội nghị tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước vừa diễn ra. Nhiều ý kiến tham gia thảo luận cho rằng, cổ phần hóa nếu chỉ dừng lại ở mức thay đổi loại hình doanh nghiệp thì sẽ không đạt được nhiệm vụ chính là tái cơ cấu doanh nghiệp. Bởi lẽ, khi Nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp thì nỗ lực thay đổi quản trị sẽ gặp khó khăn. 
Phát hiện sai phạm, tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng

Phát hiện sai phạm, tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng

ANTĐ - Tại cuộc họp báo Thanh tra Chính phủ quý 1-2014 ngày 11-4, đại diện Thanh tra Chính phủ cho biết, trong 3 tháng đầu năm vừa qua, lực lượng thanh tra trên cả nước đã phát hiện nhiều vụ sai phạm về kinh tế, hành chính, tham nhũng với số tiền phải thu hồi lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Cổ phần hóa không quá sức

Cổ phần hóa không quá sức

ANTĐ - Sau một thời gian bị chững lại, trong hai năm 2014-2015, quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước sẽ khởi động trở lại và kỳ vọng thuận lợi hơn, bởi chưa bao giờ, chủ trương cổ phần hóa lại đạt được sự đồng thuận lớn của các cấp và quyết tâm cao từ nghị quyết của Quốc hội cho đến các nghị định, chỉ thị hướng dẫn của Chính phủ hết sức rõ ràng và minh bạch. Đó là nhận định của Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Từ khi bắt đầu vào năm 1990 đến nay, có thể nói số lượng doanh nghiệp phải hoàn thành cổ phần hóa trong 2 năm 2014-2015 không phải là quá sức. 
Chỉ được giảm 10% giá bán khi thoái vốn

Chỉ được giảm 10% giá bán khi thoái vốn

ANTĐ - Theo quy định hiện nay, trong quá trình thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp được giảm giá tới 30% sau khi đấu giá không thành công. Tuy nhiên để hạn chế tối đa tổn thất đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp chỉ đấu giá 1 lần, nếu không thành công sẽ giảm 10% giá bán để bán thỏa thuận.
Doanh nghiệp tin tình hình sẽ được cải thiện

Doanh nghiệp tin tình hình sẽ được cải thiện

ANTĐ - Báo cáo thường niên của doanh nghiệp Việt Nam được Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI) công bố ngày 8-4 cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam đang có niềm tin mạnh mẽ vào tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2014 sẽ được cải thiện.

Ai hướng dẫn, giám sát các hoạt động của DNNN sau cổ phần hóa?

Ai hướng dẫn, giám sát các hoạt động của DNNN sau cổ phần hóa?

ANTĐ - Theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, Luật Doanh nghiệp là bộ luật quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế. Như vậy mọi hoạt động của Công ty CP Vật tư Xuất nhập khẩu Tân Bình (Tamexim) phải tuân thủ các quy định của luật này. Mọi hoạt động của doanh nghiệp cũng phải tuân thủ Điều lệ doanh nghiệp.
Sẽ cấm tiêu thụ bóng đèn sợi đốt

Sẽ cấm tiêu thụ bóng đèn sợi đốt

ANTĐ - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Bộ Công Thương đánh giá việc thực hiện không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn sợi đốt có công suất lớn hơn 60W theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Thời điểm thuận lợi tái cơ cấu doanh nghiệp

Thời điểm thuận lợi tái cơ cấu doanh nghiệp

ANTĐ - “Trong 3 tháng đầu năm 2014, các doanh nghiệp đã thực hiện tái cơ cấu rất hăng hái”. Ông Phạm Viết Muôn- Phó trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương đã nhận xét tại hội nghị “Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc khối doanh nghiệp trung ương đến năm 2015” diễn ra sáng 2-4-2014.

GDP Việt Nam 2014 sẽ tăng nhẹ lên 5,6%

GDP Việt Nam 2014 sẽ tăng nhẹ lên 5,6%

ANTĐ - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo GDP Việt Nam năm 2014 sẽ tăng nhẹ lên 5,6% trong năm 2014 và tiếp tục tăng lên 5,8% trong năm 2015, cùng  với những tiến bộ đạt được trong việc giải quyết những yếu kém của hệ thống ngân hàng thương mại trong nước.
Tái cơ cấu nền kinh tế không chỉ cải cách một vài doanh nghiệp Nhà nước

Tái cơ cấu nền kinh tế không chỉ cải cách một vài doanh nghiệp Nhà nước

ANTĐ - Chia sẻ về nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế mà Việt Nam đang thực hiện, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) ngài Axel van Trotsenburg, đồng tình với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh rằng nhiệm vụ trên phải gắn với mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, chứ không dừng lại ở việc cải cách một vài doanh nghiệp Nhà nước. Bên cạnh đó hệ thống tài chính phải đảm bảo hỗ trợ tốt cho các hoạt động tiêu dùng, hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Nhà nước. Ngài Axel van Trotsenburg khẳng định, WB sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong hoạt động này.
Thất thoát, lãng phí, nợ công ngày càng lớn

Thất thoát, lãng phí, nợ công ngày càng lớn

ANTĐ - Đồng hồ nợ công toàn cầu (Global debt clock) trên trang The Economist.com cho thấy, nợ công của Việt Nam hiện ở mức trên 80,070 tỷ USD, nghĩa là bình quân mỗi người dân Việt Nam đang gánh 886,36 USD nợ công, tăng 11,2% so với năm 2013. Trong đó, đầu tư công là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến món nợ khổng lồ này.

Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp

Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 15/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 
“Ai không làm được việc thì phải chuyển đi”

“Ai không làm được việc thì phải chuyển đi”

ANTĐ - Thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ việc về giao thông gây chấn động dư luận như sập cầu ở Lai Châu, máy bay của Malaysia Airlines mất tích. Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã trả lời người dân những vấn đề nóng về giao thông trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời”.

Đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Giải pháp tháo gỡ quyết liệt

Đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Giải pháp tháo gỡ quyết liệt

ANTĐ - Để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và thoái vốn đầu tư ngoài ngành, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 15/NQ-CP với nhiều giải pháp hết sức quyết liệt. Theo các chuyên gia, Nghị quyết sẽ giúp giải quyết được vướng mắc lớn nhất bấy lâu nay là việc doanh nghiệp Nhà nước không được phép thoái vốn dưới mệnh giá.
Đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Còn 17.655 tỷ đồng phải thu về

Đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Còn 17.655 tỷ đồng phải thu về

ANTĐ - Theo thống kê của Bộ Tài chính, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã sử dụng gần 22 nghìn tỷ đồng để đầu tư ngoài ngành, chủ yếu là ở lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, quỹ đầu tư và ngân hàng. Việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành đã trở nên bức thiết nhằm tái cơ cấu lại các ngành, các lĩnh vực.