Doanh nghiệp Mỹ sẵn sàng mở rộng đầu tư tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các doanh nghiệp lớn của Mỹ mong muốn và sẵn sàng đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại điện tử, phát triển bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp USABC

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp USABC

Mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số

Đó là khẳng định của Đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) do Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC Ted Osius, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam làm Trưởng đoàn, trong chuyến tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh cũng như đối tác làm ăn tại Việt Nam từ ngày 18 đến 20-3. Đoàn gồm các giám đốc điều hành cấp cao 64 công ty lớn của Mỹ tham gia, trong đó có các tập đoàn hàng đầu như Boeing, Apple, Intel, Coca-Cola, Nike, Amazon và Bell Textron, Excelerate Energy... Đây là đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn nhất từ trước tới nay đến Việt Nam để “khám phá những cơ hội lớn”.

Theo Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC Ted Osius, phái đoàn năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ (1995-2025). Trong ba thập kỷ qua, quan hệ đối tác giữa Mỹ và Việt Nam đã phát triển từ mối quan hệ thương mại đang phát triển thành sự hợp tác đa chiều, thịnh vượng trải dài trên nhiều lĩnh vực ngoại giao, an ninh, giáo dục và đáng chú ý nhất là kinh doanh và đầu tư.

Cũng theo nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, phái đoàn quy tụ đại diện các doanh nghiệp Mỹ hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính, logistics, sản xuất, năng lượng, hàng không vũ trụ và quốc phòng, chăm sóc sức khỏe, sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm và nông nghiệp. Mức độ tham gia kỷ lục này phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ của các doanh nghiệp Mỹ vào tương lai của Việt Nam và cam kết của các thành viên USABC trong việc mở rộng thương mại và đầu tư tại thị trường năng động này. "Khi Việt Nam bước vào một chương mới với hệ thống chính trị được cải cách và tinh gọn, cộng đồng doanh nghiệp Mỹ kỳ vọng những tác động tích cực của những thay đổi này và khám phá những cơ hội phía trước" - ông Ted Osius nêu rõ.

Trong bối cảnh những bất ổn thương mại toàn cầu, bao gồm cả nguy cơ về thuế quan đối với Việt Nam, vẫn còn những cơ hội lớn phía trước trong hợp tác giữa hai nước. Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ vẫn kiên định cam kết thúc đẩy một mối quan hệ thương mại ổn định, có lợi cho cả hai bên Mỹ - Việt Nam. Phái đoàn với số lượng doanh nghiệp kỷ lục này khẳng định mối quan hệ đối tác lâu dài giữa Mỹ và Việt Nam. "Trên cơ sở những thành quả trong 30 năm qua, chúng tôi rất hào hứng cùng khám phá những cơ hội mới, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tạo dựng chương tiếp theo trong mối quan hệ kinh tế của chúng ta" - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC Ted Osius khẳng định.

Lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ trong chuyến thăm đã đánh giá cao những thành tựu và tiềm năng phát triển to lớn, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, đặc biệt đánh giá cao Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Mỹ đầu tư, phát triển hiệu quả tại Việt Nam. Đánh giá cao chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số khi Nghị quyết 57-NQ/TW vừa được ban hành, các doanh nghiệp Mỹ bày tỏ mong muốn và sẵn sàng đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn gồm các ngành năng lượng, công nghệ cao, bán dẫn, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, hàng không, logistics, tài chính, viễn thông, chăm sóc sức khoẻ, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, du lịch, giáo dục, nông nghiệp...

Phái đoàn doanh nghiệp Mỹ đã có các cuộc trao đổi với lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam nhằm trao đổi, giải đáp các đề xuất, kiến nghị cụ thể của USABC và doanh nghiệp Mỹ. Các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ mong muốn phía Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian ra quyết định; đảm bảo sự đồng bộ và ổn định các quy định pháp luật; có chính sách ưu đãi để khuyến khích đầu tư đối với một số dự án, sản phẩm cụ thể mà Mỹ có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu, ưu tiên thu hút, phát triển… để thu hút mạnh hơn nữa đầu tư, các dự án làm ăn của Mỹ.

Kinh tế là là nền tảng và động lực thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ

Sau khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9-2023, hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam - Mỹ ngày càng hiệu quả và trở thành một xung lực quan trọng cho thúc đẩy quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một điểm sáng trong quan hệ hai nước, trong đó kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng rất tích cực, đầu tư Mỹ vào Việt Nam đang có xu hướng gia tăng khi ngày càng có nhiều tập đoàn hàng đầu tới Việt Nam tìm kiếm cơ hội kinh doanh, triển khai dự án đầu tư.

Về thương mại, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Mỹ năm 2024 đạt gần 150 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam và đang dần trở thành nguồn cung về các sản phẩm máy móc, thiết bị, khoa học công nghệ, năng lượng cho Việt Nam.

Về đầu tư, Mỹ tiếp tục là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với hầu hết các tập đoàn lớn của Mỹ đều đã hiện diện và đầu tư kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2024, đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam ước đạt 11,94 tỷ USD với trên 1.400 dự án, đứng thứ 11 trong số các nước và vùng lãnh thổ có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ chắc chắn sẽ càng “sáng” hơn nữa khi được những chuyến đi như chuyến thăm lần này của phái đoàn doanh nghiệp lớn của Mỹ. Như khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi tiếp đoàn doanh nghiệp USABC, Việt Nam coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học, công nghệ tiếp tục là nền tảng và động lực thúc đẩy quan hệ song phương; mong muốn cùng Mỹ tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, trong đó tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư phát triển ổn định, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ta sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học công nghệ đối với sự phát triển của Việt Nam, đã đề nghị các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục quan tâm, tăng cường và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ mới nổi, kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, logistics…

Thủ tướng Phạm Minh Chính khi tiếp đoàn doanh nghiệp USABC cũng nhấn mạnh, với tầm nhìn dài hơn, quy mô lớn hơn và mức độ gắn kết sâu hơn, chất lượng và hiệu quả cao hơn, Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu, mang tầm chiến lược, nhất là về kinh tế - thương mại, đầu tư. Người đứng đầu Chính phủ nước ta mong muốn, các nhà đầu tư Mỹ tiếp tục tăng cường đầu tư mới, mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng, công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), hàng không, hàng không vũ trụ, chống biến đổi khí hậu... Cùng với đó, thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, phát huy các cơ chế đối thoại giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Mỹ; đưa Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất kinh doanh của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á.

Nhấn mạnh dư địa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam - Mỹ còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng sau chuyến thăm Việt Nam của USABC và các doanh nghiệp Mỹ lần này, kết nối doanh nghiệp hai nước sẽ được tăng cường hơn, hiệu quả hơn, vì lợi ích của cả hai bên; góp phần vun đắp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ ngày càng bền chặt, hiệu quả và tốt đẹp hơn trong thời gian tới.