Đoàn xe đầu tiên sơ tán phiến quân khỏi các thị trấn ở phía tây Damascus

ANTD.VN -Ngày 14-4, hàng trăm tay súng cực đoan và các thành viên gia đình họ đã được di tản khỏi các thị trấn Madhaya và al-Zabadani tới các vùng hiện do phiến quân kiểm soát ở tỉnh Idlib.

Đoàn xe đầu tiên sơ tán phiến quân khỏi các thị trấn ở phía tây Damascus ảnh 1

Đoàn xe đầu tiên sơ tán phiến quân khỏi các thị trấn ở phía tây Damascus

Theo các nhà hoạt động địa phương ở Damascus, đoàn xe đầu tiên gồm hơn 25 xe buýt chở hàng trăm tay súng cực đoan và gia đình họ đã rời Madhaya và al-Zabadani, ở vùng ngoại ô Damascus vào sáng 14-4, để đến các khu vực do phiến quân nắm giữ ở Idlib.

Đổi lại, hơn 5.000 thường dân cũng đã rời khỏi hai thị trấn bị bao vây Fua'a và Kafraya, ở Idlib, và đến những vùng lãnh thổ do chính phủ kiểm soát.

"Một đoàn 99 chiếc xe buýt và 20 xe cứu thương của Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Syria đã có mặt ở Fua'a và Kafraya, hai thị trấn bị bao vây bởi bọn khủng bố trong suốt 3 năm qua, ở phía bắc Idlib vào sáng 13-4 sẵn sàng chuyển dân thường và những người bị thương ra khỏi khu vực", một nhà hoạt động địa phương cho biết.

Hoạt động sơ tán trên là một phần của thỏa thuận đã đạt được hồi tháng trước giữa quân đội Syria và các nhóm khủng bố, do chính phủ hai nước Qatar và Iran làm trung gian.

Theo thỏa thuận này, hơn 30.000 người sẽ được đưa ra khỏi các thị trấn bị bao vây.